Giáo Hội Công Giáo Colombia

bênh vực thổ dân

 

Giáo Hội Công Giáo Colombia bênh vực thổ dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cauca (Vatican News 07-11-2019) - Giáo Hội Công Giáo tại Colombia dấn thân bênh vực các thổ dân và kêu gọi chính quyền có những biện pháp hữu hiệu chống lại nạn sát hại các thổ dân bản địa tại vùng Cauca.

Hôm 04 tháng 11 năm 2019, hai vị Tổng giám mục, Ðức Cha Luis José Rueda của giáo phận Popayan và Ðức Cha Dario de Jesus Monsalve của giáo phận Cali, đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình này, để tỏ tình liên đới với các nạn nhân. "Ðiều mà dân chúng tại đây đang phải trải qua, thực là một thảm trạng".

Cuộc tuần hành hòa bình diễn ra sau một vụ tấn công ở miền Cauca làm cho 5 thủ lãnh thổ dân bị giết hại. Vụ này gây xúc động trong dư luận quốc tế.

Trước đó hai tuần, các Giám mục thuộc vùng Thái Bình Dương ở Colombia đã kêu gọi chính phủ bảo đảm việc thi hành hữu hiệu tiến trình hòa bình. Vùng này giữ một vai trò chiến lược quan trọng đối với những tổ chức buôn bán ma túy coca và bị nạn bạo lực và tội phạm hoành hành.

Cùng ngày 04 tháng 11 năm 2019, Tổng thống Ivan Duque của Colombia đã đến miền Cauca để thảo luận với các đại diện địa phương về tình trạng hiện nay ở miền này. Ông loan báo ngay một chương trình củng cố các hoạt động kinh tế cỡ nhỏ tại vùng này. Tổng thống nói rằng không thể chỉ đối phó với nạn buôn bán ma túy bằng những phương tiện pháp luật.

Hiệp định hòa bình năm 2016

Hồi năm 2016, chính phủ Colombia do tổng thống Juan Manuel Santos điều khiển đã ký hiệp định hòa bình với tổ chức phiến quân FARC, Lực lượng võ trang cách mạng Colombia, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Lực lượng FARC được giải giáp và nay là một đảng chính trị có đại diện tại quốc hội. Tuy nhiên một phần các du kích quân không chấp nhận hiệp định hòa bình và tiếp tục chiến đấu. Nhiều du kích quân can dự vào việc buôn bán ma túy và bị tình nghi là thủ phạm sát hại các thổ dân gần đây.

(KNA 5-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page