Ðại hội của Hội đồng

Giám mục Pháp tại Lộ Ðức

 

Ðại hội của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (Vatican News 04-11-2019) - Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm Ðại hội Mùa thu từ ngày 05 đến 10 tháng 11 năm 2019 tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức với sự tham dự của 120 Giám mục thành viên.

Trong hai ngày họp đầu tiên, 05 và 06 tháng 11 năm 2019, có sự tham dự lần đầu tiên của một số giáo dân, mỗi giáo phận cử 2 đại diện, và như vậy có khoảng 200 người, kể cả các linh mục, phó tế hoặc tu sĩ, để trao đổi về môi sinh học và việc bảo vệ môi trường.

Trong khóa họp, các Giám mục Pháp cũng sẽ trao đổi về dư âm Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazzonia nhóm tại Roma trong tháng 10 năm 2019, trong đó có đề nghị "cách mạng" nhất đó là việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Các linh mục này phải là những người đã chịu chức phó tế có gia đình, sẽ được huấn luyện thích hợp để thi hành chức vụ linh mục. Các Giám mục Pháp cũng đề cập đến vấn đề chức phó tế phụ nữ, nhưng sẽ không đưa ra lập trường chính thức nào về vấn đề này.

Trong khóa họp, các Giám mục Pháp cũng bàn về việc trợ cấp liên đới cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, số tiền không nhiều, vài ngàn Euro, như một cử chỉ nhìn nhận những đau khổ của các nạn nhân. Với mục đích này, Giáo hội sẽ phải lập một ngân quỹ và kêu gọi các tín hữu đóng góp, dưới hình thức sẽ được xác định sau. Có khoảng 200 nạn nhân có thể được hưởng trợ cấp này.

(CNEWS 3-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page