Các đảng phái Nicaragua

lại tấn công Giáo hội nước này

 

Các đảng phái Nicaragua lại tấn công Giáo hội nước này.

Hồng Thủy

Nicaragua (Vatican News 18-10-2019) - Trên các mạng xã hội tại nước này lại xuất hiện các thông điệp kích động thù hận đối với Giáo hội Công giáo và các linh mục, với các mô tả rùng rợn bằng các hình nộm mặc những chiếc áo choàng đen bị treo cổ.

Hôm 13 tháng 10 năm 2019, Ðức Hồng y Leopoldo Brenes đã nhận định: Giáo hội Công giáo có các đặc tính là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, nhưng còn thiếu một đặc tính cần được đưa vào kinh Tin Kính, đó là bị bách hại.

Lời bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các đảng cầm quyền tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chống lại Giáo hội trên mạng xã hội.

Giáo hội Nicaragua ngày càng bị tấn công nhiều hơn

Tuy nhiên, Ðức Hồng Y Brenes xem nhẹ chiến dịch gây hấn này. Ngài quy trách nhiệm cho "những kẻ lười biếng, không có gì để làm" và "tìm cách thể hiện mình vì họ không còn cách nào khác". Ngài thừa nhận rằng Giáo hội ở Nicaragua liên tục bị tấn công, đặc biệt thường xuyên hơn sau ngày 18/04/2018, sau khi các Giám mục, các nhân chứng và những trung gian hòa giải trong cuộc đối thoại quốc gia đề nghị tổng thống Daniel Ortega từ chức và tổ chức bầu cử sớm, như một cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị xã hội của đất nước.

Chế độ độc tài kích động hận thù

Cha Edwin Román, cha sở nhà thờ San Miguel ở Masaya, khẳng định: "Thế giới phải biết ai là người thúc đẩy lòng thù hận ở Nicaragua, họ luôn là tác giả cái chết của rất nhiều người và họ phải dừng lại." Cha cho biết rằng không chỉ các linh mục, mà mọi công dân tốt, những người muốn công lý, tự do và dân chủ cho Nicaragua, chỉ cần lên tiếng yêu cầu những điều này thì bị xem là kẻ thù của chính phủ.

Cha Edwin nhắc lại một thực tế là những cuộc tấn kích Giáo hội ngày nay vượt quá cuộc tấn công trong những năm 1980, trong cuộc nội chiến ở Nicaragua. Cha nói: "Trong những năm 1980, chế độ độc tài của Somoza dùng vũ khí chống lại những cánh tay giơ lên, còn bây giờ là một chế độ độc tài chống lại một dân tộc không vũ trang". (Fides, 17/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page