Chuyện dài truyền chức linh mục

cho những người có gia đình

 

Chuyện dài truyền chức linh mục cho những người có gia đình.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 19-10-2019) - Chúa nhật 20 tháng 10 năm 2019, Thượng Hội Ðồng Giám Mục về miền Amazzonia tiến hành được 2 phần 3 chương trình.

Ðức Hồng Y Hummes OFM

Qua những bài phát biểu trong 2 tuần qua và ngay từ ngày đầu tiên, Ðức Hồng Y Tổng Tường trình viên Claudio Hummes đã nói: "Tình trạng thiếu Linh Mục để cử hành các bí tích khiến cho các cộng đoàn thổ dân vùng sâu vùng xa ở Amazzonia ít được lãnh nhận các bí tích. Ðiều này có nghĩa là việc săn sóc mục vụ, với những cuộc viếng thăm thỉnh thoảng, là điều không thích hợp. Tỷ lệ Linh Mục ở các nước Mỹ châu la tinh là: 1 linh mục cho 7,800 tín hữu Công Giáo, và tại một số nơi ở miền Amazzonia, cứ 15 ngàn tín hữu Công Giáo hoặc hơn nữa mới có 1 Linh Mục".

Theo Ðức Hồng Y Hummes, việc tham dự thánh lễ, ít là ngày Chúa nhật, là điều thiết yếu để phát triển đầy đủ và từ từ cho các cộng đoàn Kitô và để họ cảm nghiệm thực sự Lời Chúa trong đời sống. Vì thế cần xác định những con đường mới cho tương lai.

Vấn đề được nói đến từ 6 thập niên

Thực ra, vấn đề mục vụ liên quan đến tình trạng thiếu linh mục và đề nghị truyền chức Linh Mục cho giáo dân có gia đình không phải là điều phát sinh ngày nay, nhưng đã có căn cội cách đây ít là gần 6 thập niên. Thực vậy, vào thời Công đồng chung Vatican 2, đã có những phúc trình về vấn đề này. Ví dụ, trong một phúc trình người ta đọc thấy: tại vùng Manãos ở Brazil có 50 ngàn giáo dân mà chỉ có 2 Linh Mục. Trong phần còn lại của miền Amazzonia, chỉ có 5, 6 Linh Mục di chuyển trong vùng mênh mông ấy!. Có vị khác khẳng định rằng: "Từ 200 năm nay, chẳng có ai bận tâm lo lắng cho những giáo dân bất hạnh ấy; chẳng có thừa sai nào để rao giảng Tin Mừng cho họ, để rửa tội và cứu vớt họ!"

Trong Công đồng chung Vatican 2

2 đoạn trên đây trích từ một bản tường trình về các cứ điểm truyền giáo tại vùng Amazzonia ở Brazil do cha Limbour thuộc dòng Chúa Thánh Linh soạn và mô tả tình trạng vào cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 20.

Tại Công đồng chung Vatican 2, Ðức cha Pedro Paulo Koop, GM giáo phận Lins ở Brazil, đã thỉnh cầu Giáo Hội truyền chức Linh Mục cho những người có gia đình. Văn bản bài phát biểu này được nạp cho Ban Tổng thư ký của Công đồng, rồi chuyển cho các nghị phụ và được 43 vị ủng hộ, nhưng không hề được đọc tại Hội trường của Công đồng, vì Ðức Giáo Hoàng Phaolô 6 không chấp thuận. Trong thư đề ngày 10 tháng 10 năm 1965 gửi Ðức Hồng Y Eugenio Tisserant, Chủ tịch Hội đồng chủ tịch của Công đồng, Ðức Thánh Cha thấy rằng một cuộc thảo luận về vấn đề này là điều không thích hợp tại Công đồng. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, báo Le Monde (Thế giới), thuộc phe cấp tiến ở Pháp, đã đăng văn bản bài phát biểu của Ðức Cha Koop. Các Giám Mục khác của Brazil đã phê bình việc làm này. Ðường hướng của Ðức Thánh Cha Phaolô 6 được trình bày sau đó trong sắc lệnh "Presbyterorum ordinis" về sứ vụ Linh Mục, trong đoạn 16 có khẳng định tương quan thích hợp giữa sự độc thân với chức linh mục.

Vấn đề tiếp tục được nói đến

Nhưng lập trường rõ ràng của Ðức Giáo Hoàng Phaolô 6 trong Công đồng không đủ để loại bỏ vấn đề truyền chức Linh Mục cho những người có gia đình, quen gọi là viri probati. Chỉ cần nhắc đến Công nghị chung của các giáo phận ở Ðức, tiến hành từ năm 1971 đến 1975, trong đó đề nghị truyền chức Linh Mục cho những người nam chín chắn có gia đình lại được đề ra, trong trường hợp thiếu Linh Mục. Và trong một số Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới tại Roma, đề nghị này thỉnh thoảng lại được một số Giám Mục tại những miền quá thiếu thốn Linh Mục đề ra, nhưng lần nào cũng bị các nghị phụ và các vị Giáo Hoàng loại bỏ và không coi đó là một giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu Linh Mục.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

Ðặc biệt Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ 8 vào năm 1990, đã nói: "Giải pháp truyền chức Linh Mục cho những người có gia đình không nên cứu xét và cần phải giải quyết vấn đề này bằng các phương thế khác. Như đã biết, quá nhiều khi người ta nói đến việc truyền chức Linh Mục cho những người có gia đình trong khuôn khổ một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống chống luật độc thân linh mục. Sự tuyên truyền ấy được sự hỗ trợ và đồng lõa của một số cơ quan truyền thông. Vì thế cần mau lẹ tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề mục vụ đáng lo âu này".

Dưới thời Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16, ngài tái khẳng định lập trường của Giáo Hội không chấp nhận giải pháp truyền chức Linh Mục cho các viri probati trong dịp Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới năm 2005 về bí tích Thánh Thể. Các nghị phụ trong công nghị Giám Mục thế giới này đã quyết liệt bác bỏ giải pháp này, tuy nhìn nhận có tình trạng thiếu Linh Mục trầm trọng tại một số miền.

Trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục hiện nay về miền Amazzonia, Ðức Cha Erwin Krauetler 80 tuổi người Áo, cho biết 2 phần 3 các Giám Mục miền Amazzonia ủng hộ giải pháp truyền chức Linh Mục cho những người nam có gia đình.

Thái độ thận trọng

Tuy nhiên, cũng có một số nghị phụ kêu gọi thận trọng và nói rằng việc truyền chức như thế vẫn không giải quyết được vấn đề. Ví dụ, Ðức Cha Wellington Tadeu de Queiroz Vieira, 51 tuổi, GM giáo phận Cristalandia ở Brazil, đã khẳng định như trên trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 10 năm 2019 và nói: "Chúng ta có những vấn đề khác nữa, nhưng vấn đề chính cần phải được giải quyết là sự thiếu nhất quán, sự bất trung của chúng ta, và những xì căng đan, sự thiếu đời sống thánh thiện nhiều khi là chướng ngại cản trở những người trẻ theo đuổi con đường linh mục".

Ðức Cha Queiroz nói thêm rằng: "Chúng ta phải để dân chúng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, và nhiều khi vì những hành động của chúng ta, họ không thể nghe tiếng Chúa. Nếu tôi sống thánh thiện, thì tôi sẽ không có vấn đề về các thừa tác viên thánh chức, vì những người trẻ đang tìm kiếm các giá trị và những điều mà họ có thể tin tưởng, và tôi không thể tin rằng Chúa Giêsu không còn sức thu hút nữa".

Trong cuộc họp báo, Ðức Cha Queiroz cũng nói đến một chiếu kích khác trong cuộc thảo luận về tình trạng thiếu linh mục hiện nay, đó là sự phân phối chênh lệch các linh mục. Trong nội địa một quốc gia, nhiều khi các linh mục không chấp nhận những bổ nhiệm có nhiều cam go cơ cực.. Tình trạng thiếu linh mục có thể được dịu bớt nếu chúng ta hoạt động tốt đẹp hơn, nhưng nhiều khi các linh mục không có tinh thần truyền giáo, không sẵn sàng đi tới những vùng biên giới, những vùng có những khó khăn".

Cổ võ chứng tá thánh thiện của Linh Mục

Một vài nghị phụ tuyên bố trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục hiện nay rằng: tình trạng thiếu Linh Mục không phải chỉ là vấn đề ở miền Amazzonia, nhưng là trong hầu hết thế giới Công Giáo. Vì thế trước tiên cần xét mình nghiêm túc về ơn gọi Linh Mục ngày nay: sự thiếu thánh thiện là chướng ngại cản trở chứng tá Tin Mừng, các mục tử không luôn luôn mang theo mình hương thơm của Chúa Kitô và rốt cuộc làm cho đoàn chiên xa rời, những người mà các Linh Mục được kêu gọi hướng dẫn.

Cũng nên nói thêm rằng trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux ở Mỹ, Ðức Tổng Giám Mục Trưởng Shevchuk, Giáo Chủ Công Giáo Ucraina đông phương là Giáo Hội không có luật độc thân linh mục, đã nói: Nếu tôi phải đưa ra một lời khuyên cho các GM dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia tôi sẽ nói: "Xin các Ðức cha đừng tìm những giải pháp dễ dàng cho những vấn đề khó khăn". (Crux 11-9-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page