Ðức Thánh Cha cám ơn

chính quyền Bang Johor, Malaysia

vì đã ân xá cho ba anh em người Mêxicô

 

Ðức Thánh Cha cám ơn chính quyền Bang Johor, Malaysia vì đã ân xá cho ba anh em người Mêxicô.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 9-10-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời cám ơn đến Quốc vương Malaysia, Sultan Iskandar vì đã ân xá cho ba công dân Mêxicô. Những người này đã bị kết án tử hình vì tội buôn bán ma túy.

Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Toà Thánh cho biết: Ðức Thánh Cha Phanxicô rất biết ơn về hành động khoan hồng của Quốc vương Malaysia và sau đó còn giúp đỡ ba anh em người Mêxicô: Simon, Luis Alfonso và Jose Regino Gonzalez Villarreal, là những người đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một tòa nhà ở Bang Johor, Malaysia vào tháng 3 năm 2008. Cảnh sát đã phát hiện trong tòa nhà, nơi ba anh em này đang ở, có chứa nhiều ma túy và vì thế họ bị cáo buộc về tội tổ chức buôn bán ma túy.

Trong một lá thư được gửi đến quốc vương Malaysia qua Ðức Tổng Giám mục Joseph Salvador Marino, Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh viết: "Ðức Thánh Cha cầu nguyện để hành vi khoan hồng này sẽ là một sự khích lệ cho tất cả mọi người, giúp đổi mới cam kết xây dựng một thế giới được ghi dấu bằng sự tha thứ, hòa bình và tinh thần liên đới huynh đệ".

Ðể tỏ lòng biết ơn sâu sắc, Ðức Thánh Cha khẳng định: "Tôi cầu nguyện cho Quốc vương và các thành viên của Hoàng gia rất nhiều để niềm vui và bình an luôn ở cùng Quốc vương và gia đình".

Năm ngoái AFP, Hãng tin Quốc tế có trụ sở tại Pháp cho biết việc ân xá cho ba phạm nhân là kết quả sau nhiều năm vận động hành lang của các nhà ngoại giao Mêxicô, trong đó tầm ảnh hưởng của Ðức Thánh Cha là rất lớn. Ngoài ra, còn là kết quả của một quá trình dài và đối thoại căng thẳng với chính quyền liên bang Malaysia.

Bộ Ngoại giao Mêxicô cho biết Quốc vương đã ra lệnh ân xá cho những người đàn ông này từ án tử hình xuống án tù chung thân.

Vào năm 2012, ba anh em này bị kết án treo cổ vì cảnh sát tìm thấy ma túy trong căn nhà của họ. Họ đã kêu oan, vì cho rằng chủ nhà đã thuê họ dọn vệ sinh ngôi nhà và họ không biết có ma túy chứa trong đó. (Asia News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page