Hội Ðồng Giám Mục Ecuador

kêu gọi hòa bình, công lý và đối thoại

 

Hội Ðồng Giám Mục Ecuador kêu gọi hòa bình, công lý và đối thoại.

Ngọc Yến

Ecuador (Vatican News 8-10-2019) - Trong những ngày qua, trước tình hình bất ổn của đất nước, Hội Ðồng Giám Mục Ecuador kêu gọi cho hòa bình, công lý và tinh thần đối thoại giữa chính quyền và người dân. Tựa đề lời kêu gọi được trích từ lời của Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI: "Nếu bạn muốn hòa bình, hãy làm việc cho công lý".

Các cuộc bạo loạn và biểu tình đã xảy ra ở một số thành phố của Ecuador, và có nguy cơ gia tăng. Nguyên nhân là do tổng thống Lenín Moreno quyết định loại bỏ trợ cấp nhiêu liệu gây ảnh hưởng đến số đông người lao động. Ðã có các cuộc đụng độ gay gắt giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát, những cuộc tấn công và phá hoại, hơn 350 người bị bắt giữ.

Các Giám mục viết: "Anh chị em thân mến, đứng trước những thách thức lớn về xã hội và kinh tế, chúng tôi mời gọi anh chị em, những người có thiện chí cho hòa bình, công lý và đối thoại, hãy hành động phù hợp các nguyên tắc và giá trị của con người và Kitô giáo. Hòa bình là giá trị nền tảng trong việc xem xét và thực hiện các quyền cơ bản. Bạo lực dưới bất cứ hình thức nào đều tổn hại cho các quyền phợp pháp. Vì thế, thúc đẩy công bằng xã hội phải là trọng tâm mọi quyết định của chính quyền trong những việc liên quan đến người dân, để mỗi người dân có các điều kiện cần thiết sống xứng nhân phẩm".

Liên quan đến việc đối thoại, các Giám mục khẳng định: "Ðối với người dân Ecuador, đối thoại là cách thích hợp và hiệu quả, đặc biệt với các chính trị gia, các doanh nhân để cùng nhau tìm ra con đường đưa đất nước tiến đến sự thịnh vượng với nền kinh tế công bằng và bền vững. Là mục tử của Giáo hội Công giáo, chúng tôi cùng đồng hành với mọi người trong những nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi cầu nguyện cho một Ecuador hòa bình, công bằng cho tất cả mọi người". (CSR_5863)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page