Ðức Thánh Cha chủ tế thánh lễ

tấn phong 4 Giám mục:

Nhiệm vụ trước tiên của Giám Mục

là cầu nguyện và Lời Chúa

 

Ðức Thánh Cha chủ tế thánh lễ tấn phong 4 Giám mục: Nhiệm vụ trước tiên của Giám Mục là cầu nguyện và Lời Chúa.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 4-10-2019) -Lúc 17giờ chiều 04 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế thánh lễ tấn phong giám mục cho 4 linh mục, trong đó có 3 Ðức ông: Antoine Camilleri, Paolo Rudelli và Paolo Borgia, những vị này đã được bổ nhiệm làm Sứ thần Toà Thánh hôm 03 tháng 09 năm 2019, và cha Michael Czerny, Dòng Tên, phó thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Cha Michael Czerny sẽ được thăng hồng y ngay ngày hôm sau, lúc 5 giờ chiều ngày 05 tháng 10 năm 2019.

Hai giám mục phụ phong là Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh và Ðức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha nói đến trách nhiệm lớn được trao cho những vị sắp được tấn phong. Sứ vụ này khởi đi từ việc Chúa Giêsu được sai bởi Chúa Cha để cứu độ con người, và đến lượt mình Chúa Giêsu sai Mười Hai tông đồ với đầy quyền năng Thánh Thần để loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi dân, và tập hợp mọi người về với vị mục tử duy nhất, thánh hoá và dẫn họ đến ơn cứu rỗi.

Ðể duy trì chức vụ tông đồ này từ thế hệ này sang thế hệ khác, Nhóm Mười Hai đã chọn các cộng tác viên để truyền lại cho họ món quà Thánh Linh với việc đặt tay, ban tròn đầy bí tích truyền chức. Do đó, qua sự kế thừa liên tục của các giám mục trong truyền thống sống động của Giáo hội, chức vụ cao cả này được bảo tồn, và công việc của Ðấng Cứu Thế được tiếp tục và phát triển cho đến thời đại chúng ta. Ðức Thánh Cha nói: "Nơi vị giám mục với các linh mục chung quanh, chính Chúa, vị tư tế đời đời, hiện diện giữa anh chị em."

Ðức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các ứng viên giám mục: "Anh em được Thiên Chúa chọn giữa con người và vì con người, chức vụ được ban không phải cho anh em, nhưng cho điều liên quan đến Thiên Chúa. Giám mục là tên gọi của một việc phục vụ, không phải là một vinh dự, vì giám mục thi hành việc phục vụ hơn là thống trị, theo điều răn của Thầy: 'Ai làm lớn giữa anh em thì phải trở nên nhỏ hơn. Ai cai quản, thì phải nên như người phục vụ.'"

Ðức Thánh Cha nhắc các ứng viên về bổn phận công bố lời Chúa lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện. Công bố Lời chân thật chứ không phải những diễn từ nhàm chán không ai hiểu. Ðây là điều thánh Phêrô nhắc về hai nhiệm vụ thiết yếu của giám mục, là cầu nguyện và công bố Lời Chúa như hai cột trụ; sau đó mới đến các nhiệm vụ quản trị.

Thêm vào đó, Ðức Thánh Cha cũng nhắc các ứng viên giám mục về ba sự gần gũi của giám mục: gần gũi với Chúa là điều đầu tiên, gần gũi với các linh mục trong linh mục đoàn, và gần gũi với dân chúng. Ðừng quên là mình được tách ra, được chọn từ đàn chiên. Ðừng quên gốc rễ của mình, những người chuyển trao đức tin và cho mình một căn tính. Không được bỏ đàn chiên.

Thánh Lễ kết thúc lúc 18 giờ 50. Các giúp lễ trong thánh lễ là các chủng sinh của học viện Capranica và các thầy Dòng Tên đang làm việc tại Vatican News.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page