Những mong đợi nơi

Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia

 

Những mong đợi nơi Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 28-09-2019) - Sáng chúa nhật 6 tháng 10 năm 2019, Hội Ðồng Giám Mục Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ để khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia, tiến hành tại Vatican cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 về chủ đề: "Amazzonia - những con đường mới cho Giáo Hội và nền sinh thái học toàn diện".

Thành phần các tham dự viên

Tuy là một Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền, nhưng công nghị này cũng qui tụ hơn 340 tham dự viên, trong đó có 185 nghị phụ có quyền bỏ phiếu, 55 dự thính viên, trong đó một nửa là phụ nữ gồm các nữ tu và giáo dân.

Phần lớn các nghị phụ, 114 vị, là đại biểu của các Hội Ðồng Giám Mục thuộc 7 quốc gia ở miền Amazzonia, đông nhất là 58 nghị phụ từ Brazil. Số nghị phụ còn lại thuộc các vùng khác gồm 13 Hồng Y, Giám Mục đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh, 33 vị do Ðức Thánh Cha bổ nhiệm, 15 vị do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam bầu lên. Tổng cộng là 61 vị.

Vì là một Thượng Hội Ðồng Giám Mục về một vùng đặc biệt nên không có người Việt Nam nào tham dự công nghị Giám Mục này. Nghị phụ duy nhất người Á châu là Ðức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Bombay Ấn độ, cũng là thành viên Hội đồng tư vấn của Ðức Thánh Cha.

Á, Phi và Úc châu ít quan tâm

Xem như thế, Công nghị Giám Mục về miền Amazzonia chủ yếu nhắm đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội và dân chúng tại vùng này và muốn nghe tiếng nói của những người liên hệ trực tiếp. Và như thế, Giáo Hội tại các đại lục khác như Á, Phi, Âu và Úc châu có rất ít mong đợi nơi Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp tới. Ðiều này cũng được thể hiện qua các cơ quan truyền thông trong gần 2 năm qua từ khi Ðức Thánh Cha loan báo triệu tập công nghị này. Ít có nhưng tranh luận đến từ Á, Phi và Úc châu. Bù lại những góp ý, tranh luận và chờ mong từ phía Mỹ và Âu Châu được biểu lộ nhiều qua báo chí.

Hai mục tiêu của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia

Khi tuyên bố triệu tập, Ðức Thánh Cha nói rõ hai mục tiêu mà Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia nhắm tới, đó là tìm những con đường mới cho Giáo Hội và bảo vệ môi trường cũng như người dân sinh sống tại miền Amazzonia đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. Liệu Công nghị Giám Mục sắp tới có đáp ứng được 2 mục tiêu đó hay không?

Ðược diễn tả qua Tài Liệu Làm Việc

Những mong đợi của các thành phần Giáo Hội miền Amazzonia được biểu lộ chính yếu qua Tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục được công bố hồi tháng 6 năm nay, như một đúc kết các ý kiến, các nhận xét và nguyện vọng của các tầng lớp Giáo Hội, nhất là từ miền Amazzonia, đối với Thượng Hội Ðồng Giám Mục tới đây. Từ sau khi được công bố, tài liệu này là đối tượng cho nhiều nhận xét, ca ngợi, ủng hộ hoặc phê bình.

Tài liệu làm việc: mạnh về bảo vệ môi trường, yếu về Giáo Hội học

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux Now ở Mỹ, truyền đi ngày 25 tháng 9 năm 2019, Ðức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên Tổng Giám Mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, là nước cũng có một phần lãnh thổ thuộc miền Amazzonia, nhận xét rằng: Tài liệu Làm Việc này mạnh về phương diện bảo vệ môi trường và người dân miền Amazzonia, nhưng yếu và có nhiều thiếu sót về phương diện Giáo hội học.

Ðức Hồng Y nói: "Bảo vệ miền Amazzonia là điều rất quan trọng và cám ơn Chúa, Giáo Hội đã đưa ra một sáng kiến rất có giá trị để bảo vệ miền này, nhưng vấn đề miền Amazzonia về phương diện Giáo Hội học không được đáp ứng tốt lắm. Phần lớn những người nói về Thượng Hội Ðồng Giám Mục này chỉ đề cập đến những khía cạnh về môi trường và văn hóa xã hội, và rất ít đề cập đến những khía cạnh Giáo Hội học và Mục vụ. Có một sự thiếu quân bình, vì công việc chính yếu của Giáo Hội là loan báo Tin Mừng, là đưa Chúa Giêsu Kitô đến cho thế giới, cho mọi dân tộc, cho các thổ dân bản địa cũng như những người dân khác. Có hàng triệu người sống tại các thành phố như Manaus, Belen de Para, Iquitos, chứ không phải chỉ có các thổ dân ở vùng sâu vùng xa. Những người dân ấy yêu cầu có một sự rao giảng Tin Mừng trực tiếp, minh bạch, cởi mở, và đó là điều ít được Tài Liệu làm việc đề cập đến".

Quan niệm của một Giám Mục thừa sai

Không biết Ðức Hồng Y Jorge Urosa, khi nói những điều trên đây, có ám chỉ đến một Giám Mục được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia hay không. Ðức Cha Erwin Krauetler, người Áo, 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai Bửu Huyết, từng làm Giám Mục 34 năm tại giám hạt Xingu bên Brazil, một vùng rộng hơn nước Việt Nam, với 560 ngàn dân cư. Trong một cuộc phỏng vấn, Ðức Cha cho biết trong gần 35 làm Giám Mục tại đó, ngài không hề rửa tội cho một thổ dân nào và sẽ không bao giờ rửa tội cho thổ dân!. Một lời tuyên bố có lẽ gây khó hiểu cho nhiều người. Ngoài ra, trong thời gian qua, Ðức Cha Krauetler đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng với Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazzonia, Giáo Hội sẽ truyền chức phó tế cho các phụ nữ thổ dân, vì chính các phụ nữ điều khiển hầu hết các cộng đoàn cơ bản ở miền Amazzonia. Họ chủ sự các buổi phụng tự Chúa nhật, đọc sách thánh và Phúc Âm, chuẩn bị các nữ giáo lý viên, chuẩn bị cho các thành viên trong cộng đoàn chịu phép rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức và hôn phối để các Linh Mục đến cử hành.

Mong đợi từ một số Giáo Hội Tây Phương

Ngoài ra, có những mong đợi từ phía một số Giáo Hội ở Tây phương, đặc biệt ở Ðức đang lâm vào tình trạng thiếu linh mục, đó là người ta hy vọng với Thượng Hội Ðồng Giám Mục miền Amazzonia này, Ðức Thánh Cha sẽ cho phép truyền chức Linh Mục cho những người nam có gia đình, để đối phó với tình trạng thiếu Linh Mục trầm trọng tại miền Amazzonia khiến cho nhiều cộng đoàn chỉ được 1, 2 thánh lễ mỗi năm. Nếu biện pháp này được Ðức Thánh Cha cho phép, thì có thể nó cũng sẽ được áp dụng cho các vùng ở trong hoàn cảnh tương tự như miền giáo phận ở các đảo nhỏ trong Thái Bình Dương, thuộc Châu đại dương, hoặc ở miền bắc Canada và vùng Alaska Hoa kỳ.

Tuy thiếu linh mục, Giáo Hội vẫn có thể sinh động

Về điểm này, Ðức Hồng Y Jorge Urosa nhận định rằng: "từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 chúng tôi cũng bị tình trạng thiếu linh mục tại nhiều miền, nhưng đức tin tại đó vẫn sinh động và được bảo tồn. Ðây không phải chỉ là vấn đề lãnh nhận hay không lãnh nhận bí tích, nhưng là vấn đề kinh nghiệm đức tin người dân có được, nhờ các giáo lý viên dành cho các gia đình, và họ thông truyền cho con cái. Vấn đề không phải là thiếu Linh Mục hay không, nhưng hệ tại việc loan báo Tin Mừng mà người ta có thể thực hiện, không phải chỉ qua các Linh Mục, nhưng còn qua các giáo lý viên. Theo tôi vấn đề là người ta ít nhấn mạnh đến việc truyền giáo, huấn giáo, kinh nghiệm sống đức tin trong các gia đình."

Một Linh Mục thừa sai khác dòng Don Bosco, cha Martin Lasarta, cũng là dự thính viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp tới, nói: "Chúng ta phải tự hỏi tại sao các cộng đoàn Tin Lành ở miền Amazzonia và Mỹ châu la tinh lớn mạnh, mà Giáo Hội Công Giáo thì không và ngày càng bớt đi số tín hữu?

Hy vọng công nghị Giám Mục Amazzonia sắp tới sẽ vạch ra những con đường mới cho Giáo Hội và không phải chỉ giới hạn vào việc bảo vệ môi sinh tại vùng này mà thôi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page