Ðức Thánh Cha sẽ khai mạc

Tháng Truyền giáo đặc biệt

 

Ðức Thánh Cha sẽ khai mạc Tháng Truyền giáo đặc biệt.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 19-09-2019) - Vào lúc 6 giờ chiều ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều trọng thể tại đền thờ thánh Phêrô để khai mạc Tháng Truyền giáo đặc biệt.

Từ năm 1927, thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu và thánh Phanxicô Xaviê đã được tuyên bố là bổn mạng của công cuộc truyền giáo. Theo truyền thống, Tháng Truyền giáo cũng được bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Kinh Chiều ngày 1/10

Trước khi bắt đầu giờ Kinh Chiều, từ 5,15 chiều sẽ có phần trình bày chứng từ và cầu nguyện được 8 hội đồng truyền giáo của Ý chuẩn bị; đó là các dòng nam và dòng nữ Comboniani, dòng nam và dòng nữ Saveriani, dòng nam và dòng nữ tu truyền giáo Consolata, Hội Pime và và các nữ tu truyền giáo Ðức Mẹ Vô nhiễm.

Cuối buổi đọc kinh, Ðức Thánh Cha sẽ trao thánh giá cho các thừa sai lên đường truyền giáo.

Thánh lễ Chúa nhật Truyền giáo 20/10

Chúa nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Ngày Truyền giáo tại quảng trường thánh Phêrô, với sự tham dự của các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.

Tháng Truyền giáo đặc biệt mời gọi Giáo hội tham gia và dấn thân vào một hành trình cầu nguyện, làm chứng và suy tư về đặc tính trung tâm của sứ vụ "đến với muôn dân" trong cuộc đời của mỗi Kitô hữu. Mỗi Giáo hội địa phương được mời gọi sống những giây phút chia sẻ, cầu nguyện và dấn thân truyền giáo trong bối cảnh và hoàn cảnh riêng. (Fides 18/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page