Dòng Tên Việt Nam

quảng bá linh đạo thánh I-nhã

 

Dòng Tên Việt Nam quảng bá linh đạo thánh I-nhã.

Hồng Thủy

Sàigòn (Vatican News 11-09-2019) - Các tu sĩ dòng Tên ở phía nam Việt Nam quảng bá linh đạo thánh I-nhã qua việc tổ chức các khóa suy tư, tâm lý và linh hướng.

Trung tâm Linh đạo thánh I-nhã, mới được thành lập, đã tổ chức khóa đầu tiên về cầu nguyện và phân định tại thành phố Sàigòn từ ngày 5 đến 7 tháng 9 năm 2019, với sự tham dự của 90 linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Cha Ðaminh Nguyễn Ðức Hạnh, phụ trách trung tâm, chia sẻ rằng việc cầu nguyện trong linh thao giúp người cầu nguyện bằng phương pháp này phân định, đào sâu và có tương quan cá nhân với Chúa và với thế giới".

Dòng Tên đang quảng bá và giới thiệu linh đạo thánh I-nhã như một trong bốn ưu tiên tông đồ toàn cầu trong mười năm tới. Trung tâm Linh đạo thánh I-nhã là lời đáp trả cụ thể của tu sĩ dòng Tên Việt Nam đối với ưu tiên tông đồ này.

Các khóa học và các chuyên đề

Cha Ðaminh chia sẻ: "Chúng tôi có kế hoạch tổ chức các khóa và các hoạt động khác, cụ thể và kéo dài, cho những ai muốn sống ơn gọi của họ cách tích cực trong xã hội và trong các hoàn cảnh cụ thể".

Những khóa học ngắn về suy chiêm và cầu nguyện, nhắm củng cố đời sống thiêng liêng, được tổ chức cho cả giáo dân và tu sĩ.

Cha Ðaminh cũng cho biết, trung tâm có những khóa học và khóa chuyên đề giúp tín hữu Công giáo cách giải quyét các vấn đề về công bằng và các vấn nạn xã hội như nghiện rượu, ma túy, tình dục và game. Bên cạnh đó cũng có những khóa tư vấn và tư vấn mục vụ về trầm cảm, xung đột nội tâm, quan hệ xã hội và phát triển đức tin. (Ucan News 10/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page