Ðức Thánh Cha

bắt đầu viếng thăm đảo quốc Maurice

 

Ðức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm đảo quốc Maurice.

Văn Yên SJ

Maurice (Vatican News 9-09-2019) - Thứ hai 9 tháng 9 năm 2019, ngày áp chót trong chuyến viếng thăm 3 nước Mozambique, Madgascar và Maurice, được Ðức Thánh Cha Phanxicô dành để viếng thăm đảo quốc Maurice. Lúc 7 giờ 30, Ðức Thánh Cha đã đáp máy bay của hãng Air Madagascar đi Port Louis, thủ đô nước Cộng hoà Maurice, cách Antananarivo hơn 1,000 cây số về hướng đông bắc. Sau hơn hai giờ bay, máy bay chở Ðức Thánh Cha đã hạ cánh xuống sân bay Port Louis lúc 10 giờ 23 phút giờ địa phương.

Ðón tiếp Ðức Thánh Cha

Dù cho mưa to và gió lớn, Ðức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt. Tại sân bay, Ðức Thánh Cha được thủ tướng Pravind Jugnauth cùng phu nhân và Ðức Hồng Y Piat đón tiếp tại chân thang lên máy bay. Hai em bé mặc trang phục truyền thống tặng hoa cho Ðức Thánh Cha. Ngoài ra, có khoảng 270 người hiện diện chào đón Ðức Thánh Cha.

Tại đây đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với tất cả nghi lễ ngoại giao. Sau khi hai bên giới thiệu các thành phần, Ðức Thánh Cha cùng với thủ tướng và phu nhân đến đài danh dự để làm lễ chào cờ và duyệt binh danh dự. Kết thúc nghi thức, Thủ tướng và phu nhân đã tiễn Ðức Thánh Cha ra xe di chuyển về Tượng Ðài Ðức Maria Nữ Vương hòa bình, cách sân bay 43 cây số, để cử hành Thánh lễ.

Hai bên đường trên quãng đường gần phi trường rực rỡ màu cờ của Vatican và Maurice, trong khi dân chúng reo hò mừng rỡ khi xe chở Ðức Thánh Cha đi ngang qua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page