Ðức Thánh Cha mời gọi

gia tăng cầu nguyện cho Thụ tạo

 

Ðức Thánh Cha mời gọi gia tăng cầu nguyện cho Thụ tạo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 31-08-2019) - Trong sứ điệp nhân ngày thế giới chăm sóc Thụ Tạo, Ðức Thánh Cha Phanxicô lưu ý về sự suy thoái môi trường sinh thái và mời gọi các tín hữu cầu nguyện trong giai đoạn được gọi là "Thời gian của Thụ tạo". Ngài giải thích đây là thời gian học biết ơn Thiên Chúa Tạo Hóa, thời gian suy tư về cách sử dụng và tiêu thụ các tài nguyên vật chất, thời gian để thực hiện ơn gọi ngôn sứ bằng những chọn lựa can đảm.

Mở đầu sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhận định rằng mọi sự Thiên Chúa tạo dựng điều tốt đẹp; thiên nhiên được ban tặng để con người chăm sóc.

Ích kỷ và tham vọng của con người

Nhưng thật đáng buồn, con người đáp lại quà tặng này bằng tội lỗi, bằng sự khép kín, với tham vọng sở hữu và bóc lột. Ðức Thánh Cha nhận định: "Sự ích kỷ và lợi nhuận riêng đã biến thiên nhiên, nơi của gặp gỡ và chia sẻ thành nơi của tranh chấp và xung đột. Môi trường bị lâm vào tình trạng nguy hiểm, điều tốt đẹp trong mắt Thiên Chúa lại trở thành có thể bị khai thác bởi bàn tay con người".

Suy thoái môi trường

Ðức Thánh Cha nói đến sự suy thoái môi trường gia tăng trong những năm gần đây: ô nhiễm liên tục, sử dụng nguyên liệu hóa thách, khai thác tràn lan, nhiệt độ gia tăng, hiện tượng sa mạc hóa, các dòng sông băng tan chảy, khan hiếm nước, rác thải nhựa lan tràn,vv. Những điều này đe dọa nghiêm trọng với thiên nhiên và cuộc sống, bao gồm con người chúng ta.

Sám hối và hoán cải

Ðức Thánh Cha mời gọi sám hối và hoán cải, trở về với cội nguồn: chúng ta không được tạo dựng để là những kẻ độc tài, nhưng ở trung tâm của mạng lưới sự sống bao gồm hàng triệu sinh vật mà Ðấng Tạo Hóa tạo nên vì chúng ta. Chúng ta là những thụ tạo được tuyển chọn của Thiên Chúa và được Người mời gọi yêu quý sự sống và sống hiệp thông, liên kết với công trình sáng tạo của Người.

"Thời gian của Thụ tạo"

"Thời gian của Thụ tạo", từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha gọi là thời gian để tập quen cầu nguyện, "đắm mình trong thiên nhiên", để học lòng biết ơn Thiên Chúa Tạo Hóa. Ðức Thánh Cha cũng gọi đây là thời gian suy tư về cách sống, chọn lựa sử dụng các tài nguyên, năng lượng và là thời gian đưa ra những chọn lựa có tính ngôn sứ.

Sự cộng tác của mỗi người

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha cũng mời gọi hướng đến các vị có trách nhiệm chính trị và dân sự và mời gọi họ hãy chọn lấy sự sống, từ bỏ sự tham lam và quyền lực, là những con đường chết, hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và Trái đất. Mỗi Kitô hữu và mỗi thành viên của gia đình nhân loại có thể chung tay tạo nên một mạng lưới sự sống dành cho tất cả mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page