Các Giáo hội phi Châu

bảo vệ trẻ em và người trẻ

chống nạn buôn người

và trẻ em lao động và chiến binh

 

Các Giáo hội phi Châu bảo vệ trẻ em và người trẻ chống nạn buôn người và trẻ em lao động và chiến binh.

Linh Tiến Khải

Malawi (Vatican News 1-08-2019) - Ðức Cha Thomas Luke Msusa, Tổng Giám Mục Blantayre bên Malawi mạnh mẽ kêu gọi các Giám Mục toàn châu Phi và Madagascar dấn thân bảo vệ trẻ em và người trẻ chống lại tệ nạn buôn người, trẻ em lao động và trẻ em chiến binh.

Ðức Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức SECAM triệu tập tại Kampala trong các ngày từ 21 tới 29 tháng 7 năm 2019. Ðức Cha là phó chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục vùng Ðông Phi viết tắt là AMECEA. Việc bảo vệ trẻ em và người trẻ cũng là một phần trong việc loan báo Tin Mừng. Như Giáo Hội Phi châu là một gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nhưng trong vài bối cảnh con cái gặp phải những thực tại rất đau buồn. Ðó là trường hợp của các vụ làm dụng tính dục, của các em bé được huấn luyện trở thành chiến binh, bị giật khỏi gia đình bị bán đi hay bị khai thác bóc lột sức lao động. Ðây là các thách đố mà chúng ta là các Giám Mục đã chấp nhận và hứa sẽ làm tất cả những gì có thế để bảo đảm cho các trẻ em và người trẻ này được che chở trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tin Mừng xin chúng ta yêu thương người lân cận. Các trẻ em là người thân cận của chúng ta và chúng ta có bổn phận yêu thương và bênh vực các em khỏi mọi hình thức bóc lột. (FIDES 29-7-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page