Ðức Giám Mục Fisichella cho biết

Giáo hội cần khôn ngoan

khi phán quyết về Mễ Du

 

Ðức Giám Mục Fisichella cho biết Giáo hội cần khôn ngoan khi phán quyết về Mễ Du.

Văn Yên, SJ

Medjugorje (Vatican News 17-08-2019) - Mễ Du (Medjugorje) là nơi cầu nguyện, hoán cải và hành hương cho hàng triệu người, nhưng Giáo hội phải thận trọng và không vội vàng đưa ra bất kỳ phán quyết nào về các sự kiện được cho là Ðức Mẹ hiện ra ở đó, Ðức Tổng Giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tái Truyền giảng Tin Mừng, cho biết.

Nhân dịp lễ Ðức Mẹ Lên Trời, 15 tháng 8 năm 2019, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Knock ở Ailen, Ðức Tổng Giám mục Fisichella đã nói về việc tham dự lễ hội chính thức đầu tiên tại Mễ Du được Giáo hội chấp thuận vào đầu tháng 8 năm 2019.

Ðức cha nói với hãng tin CNS rằng: "Tôi thú nhận là trải nghiệm này rất đẹp khi nhìn thấy khoảng 70,000 người trẻ cầu nguyện, sống cùng nhau và lắng nghe giáo lý. Nó như một Ngày Giới trẻ Thế giới mini."

Với sự hiện diện của rất nhiều người trẻ ở đó, Ðức cha thấy rằng đây là một trong những thành quả của những nỗ lực mục vụ tại Mễ Du.

Những người nhìn thấy thị kiến thì nói rằng họ đã nhìn thấy hơn 40,000 lần Ðức Mẹ hiện ra kể từ tháng 6 năm 1981, khi sáu thiếu niên lần đầu tiên tuyên bố họ nhìn thấy Ðức Mẹ hiện ra khi đang chăn cừu.

Hiện tại, ba trong sáu tín hữu ấy nói rằng Ðức Mẹ hiện vẫn hiện ra với họ hằng ngày và ban sứ điệp cho họ. Tuy nhiên, năm 2017, khi được hỏi về điều này, Ðức Thánh Cha Phanxicô dường như nghi ngờ về bản chất của những lần hiện ra này.

Ðức Tổng Giám mục Fisichella cho biết khi đối diện với một cuộc hiện ra, Giáo hội "luôn luôn thận trọng".

Vào tháng 5 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục người Ba Lan, Henryk Hoser, làm Kinh lược Tông toà.

Một năm sau, 12 tháng 05 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức đến Mễ Du vì những lợi ích thiêng liêng của hàng triệu tín hữu hành hương mỗi năm. Kèm theo đó, phát ngôn của Toà Thánh cho biết: việc cho phép của Ðức Thánh Cha không có nghĩa là được giải thích các cuộc hành hương như một sự chính thức công nhận các biến cố tại Mễ Du. (CNS 16/8/2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page