Giáo hội Colombia tổ chức Hội nghị

hướng đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon

 

Giáo hội Colombia tổ chức Hội nghị hướng đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục Amazon.

Ngọc Yến

Colombia (Vatican News 16-08-2019) - Trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Colombia ở Bogotà, một Hội nghị được các giám mục tổ chức với tinh thần hướng đến Thượng hội đồng Amazon.

Tại buổi khai mạc, Ðức cha Óscar Urbina Ortega, Tổng giám mục Villacicencio và Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Colombia đã có bài phát biểu. Khởi đi từ đặc thù dân tộc, văn hóa, tự nhiên và tôn giáo của Amazon, Ðức cha đã yêu cầu "thay đổi một phần cơ cấu và nhân sự trong việc điều hành vùng này".

Ðức cha Urbina hướng mọi người chú ý đến nạn phá rừng, ô nhiễm nguồn nước, các dự án phát triển trái ngược với việc chăm sóc Ngôi nhà chung. Ðức cha yêu cầu Chính phủ "chống chủ nghĩa thực dân mới đang tranh giành tại những vùng đất này trong các lãnh vực khác nhau". Ðức cha nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô thay đổi kiểu mẫu lịch sử. Qua đó các quốc gia khi nghĩ đến Amazon, luôn xem nơi đây như là một nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên được thể hiện qua cuộc sống của các dân tộc nguyên thủy, nhưng lại không quan tâm đến sự hủy diệt thiên nhiên. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói thêm: "Bảo vệ người dân bản địa và lãnh thổ của họ là một yêu cầu cơ bản và cam kết nền tảng đối với quyền con người".

Trong cuộc họp này cũng có sự hiện diện của Tổng thống Iván Duque của Colombia. Ngoài đại diện của các giáo phận Colombia, còn có đại diện của các tổ chức bản địa thuộc khu vực Amazon. Các cuộc hội thảo được triển khai theo cái nhìn của Thượng Hội đồng được tổ chức vào tháng 10 năm 2019.

Cũng nên nhớ rằng Thượng Hội đồng đặc biệt về Amazon diễn ra vào tháng 10 năm 2019, sẽ là một cơ hội thích hợp đối với Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo và đồng thời cũng chính là một thời điểm quan tâm và suy tư cho toàn nhân loại về "Ngôi nhà chung của chúng ta" và hệ sinh thái toàn diện, như Ðức Thánh Cha đã đề cập.

Bên cạnh việc ưu tiên đối với vấn đề của người dân bản địa, người ta còn hy vọng rằng việc nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm hữu hiệu của giáo dân, Thượng Hội đồng cũng sẽ đặc biệt chú ý đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ và đời sống tận hiến tại vùng lãnh thổ này. (Sir. 14/8/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page