Rước kiệu Ðức Mẹ long trọng

từ sau vụ hỏa hoạn Nhà thờ Ðức Bà Paris

 

Rước kiệu Ðức Mẹ long trọng từ sau vụ hỏa hoạn Nhà thờ Ðức Bà Paris.

Ngọc Yến

Paris (Vatican News 16-08-2019) - Từ 9 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ðức Bà, hàng ngàn người dân Paris đã quy tụ xung quanh tượng Ðức Trinh Nữ bằng bạc. Ðây là bức tượng do vua Charles X dâng cho Nhà thờ chính tòa vào năm 1830, là một trong những báu vật của Nhà thờ Ðức Bà đã được sơ tán trong vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng Tư vừa qua. Ðây là buổi rước kiệu truyền thống như mọi năm nhân dịp lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời, nhưng năm nay mọi người tham dự đều có một cảm xúc đặc biệt sau biến cố Nhà thờ bị cháy.

Chủ sự đoàn rước có Ðức ông Patrick Chauvet, Quản đốc Nhà thờ Ðức Bà và Ðức cha Michel Aupetit, Tổng Giám mục Paris. Tại buổi rước, ngoài các tín hữu còn có rất nhiều khách hành hương và các Hiệp Sĩ Malta kiệu tượng Ðức Trinh Nữ.

Năm 2019, sau bốn tháng bị hỏa hoạn, buổi rước kiệu không được bắt đầu bằng việc lẫn chuỗi Mân côi trong nhà thờ, như đã được thực hiện từ khi có truyền thống này vào năm 1638. Trước cổng chính nhà thờ không có lối ra và xung quanh nhà thờ hiện đang có hàng rào cao cũng như hệ thống che chắn bảo vệ ngăn ngừa ô nhiễm chì.

Ðoàn rước bắt đầu từ tượng Ðức Mẹ, mọi người cùng nhau cầu nguyện với lời kinh Mân côi và những bài thánh ca. Tất cả cảm nhận đây là dịp đại gia đình quy tụ: cha mẹ, con cái và cả khách du lịch.

Khi đoàn rước đi qua các con đường: từ đại lộ Saint-Germain đến nhà thờ Saint-Sulpice, khách du lịch ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc rước long trọng này. Họ ngạc nhiên vì bầu khí trang nghiêm cầu nguyện của các tín hữu cùng với tượng Ðức Trinh Nữ Vương. Từng giờ phút trôi qua đoàn rước ngày càng đông hơn.

Buổi rước kiệu kết thúc tại nhà thờ Saint-Sulpice với việc cử hành thánh Lễ với khoảng 3,000 người tham dự. Cuối thánh lễ Ðức cha Chauvet đã đọc thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi cho người dân Paris, trong đó Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hãy trở thành "những người thợ xây dựng Nhà thờ chính tòa" (Leparisien 15/8/2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page