Giáo hội Ailen cử hành biến cố 140 năm

cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gioan

 

Giáo hội Ailen cử hành biến cố 140 năm cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gioan.

Ngọc Yến


Giáo hội Ailen cử hành biến cố 140 năm cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gioan.


Knock (Vatican News 14-08-2019) - Tại Ðền thánh Quốc gia Knock, trong những ngày này đang có buổi cầu nguyện Tuần cửu nhật kỷ niệm biến cố 140 năm hiện ra của: Ðức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, Gioan Thánh sử, một Con Chiên và Thánh giá phía trên nhà thờ giáo xứ địa phương.

Cuộc hiện ra vào chiều tối ngày 21 tháng 8 năm 1879 trước sự chứng kiến của hai người phụ nữ và sau đó với hàng chục cư dân khác của thị trấn. Vào ngày 8 tháng 10 năm 1879, Ðức cha John MacHale, Tổng Giám mục Tuam đã thành lập một Ủy ban điều tra để xác minh tính xác thực của cuộc hiện ra. Một ủy ban thứ hai sau đó đã được thành lập vào năm 1936. Cả hai Ủy ban đều công nhận rằng lời chứng của những người đã chứng kiến điều kỳ diệu là "đáng tin cậy và thuyết phục".

Sau đó, lòng sùng kính đối với Ðức Trinh Nữ Knock bắt đầu phát triển. Ðã có những phép lạ chữa lành cho một số bệnh nhân đến hành hương Ðền thánh. Chẳng mấy chốc, một nhà nguyện với những bức tường kính trong suốt đã được xây dựng gần nhà thờ giáo xứ và bắt đầu những cuộc hành hương đến nơi mà ngày nay được công nhận là "Ðền thánh Ðức Maria". Năm 1976, một nhà thờ lớn mới được thêm vào nhà thờ giáo xứ. Ngày nay nhà thờ vẫn là một tòa nhà rất hiện đại, được xây trên 32 trụ cột, tượng trưng 32 Quận của Ailen.

Ðền thánh bao gồm năm địa điểm thánh thiêng: nhà thờ Hiện ra, nhà thờ Giáo xứ, Ðại giáo đường, Nhà nguyện Bí tích và Nhà nguyện Hòa giải. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1979, kỷ niệm một trăm năm biến cố hiện ra, Ðền thánh Knock đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm. Có hơn 450,000 tín hữu hiện diện. Như một dấu hiệu của lòng sùng kính, Ðức Thánh Giáo Hoàng đã dâng Ðức Trinh Nữ Maria một bó hoa hồng vàng, ngày nay vẫn còn được trưng bày trong nhà thờ Hiện ra.

Mỗi năm Ðền thánh Knock đón tiếp hơn một triệu rưỡi tín hữu hành hương. Trong số đó, vào tháng 6 năm 1993, có Mẹ Thánh Teresa Calcutta.

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Ðền thánh đã tổ chức thánh hiến trọng thể Ailen cho Trái Tim Vô nhiễm Ðức Mẹ. Và dịp gần đây nhất, Ðền Thánh đã được Ðức Giáo hoàng Phanxicô viếng thăm vào ngày 26 tháng 8 năm 2018, nhân dịp Ðại hội Gia đình Thế giới ở Dublin (REI 14/8 - 14-22 Irlanda).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page