Cần tạo không gian tôn trọng

đối với người dân bản địa

 

Cần tạo không gian tôn trọng đối với người dân bản địa.

Ngọc Yến

Washington (Vatican News 12-08-2019) - Nhân Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa, ngày 9 tháng 8 năm 2019, Ðức cha Miguel Cabrejos, Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục châu Mỹ Latinh gọi tắt là CELAM nhắc nhớ mọi người: Các dân tộc bản địa là "cầu nối giữa các nền văn hóa nguyên thủy và thế giới ngày nay".

Liên văn hóa và trách nhiệm

Ðức cha Miguel khẳng định: Phải nỗ lực "tạo không gian tôn trọng và đối thoại với các anh chị em bản địa; đồng thời bảo vệ văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ và quyền lợi của họ. Người dân bản địa, đặc biệt những người ở vùng Amazonia là cầu nối giữa các nền văn hóa nguyên thủy và thế giới ngày nay. Chúng ta luôn cùng nhau bước đi trong một quá trình liên văn hóa. Chúng ta tôn trọng và làm tăng giá trị người bản địa".

Liên văn hóa được liên kết với một yếu tố thiết yếu khác đó là trách nhiệm. Như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong tweet 9/8: "Người bản địa, với sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống và kiến thức tổ tiên nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về công trình sáng tạo mà Chúa đã giao phó cho chúng ta" .

Dân tộc bản địa: di sản của nhân loại

Chủ tịch Celam cũng nhấn mạnh rằng Ngày Quốc tế các Dân tộc Bản địa được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 nhắm mục đích để cho các truyền thống, giá trị, ngôn ngữ và phong tục của các cộng đồng này được biết đến. Ðây cũng là dịp để ghi nhớ những đóng góp mà người dân bản địa "đã thực hiện cho việc củng cố văn hóa dân tộc".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page