Các Giám Mục toàn châu Âu

kêu gọi tôn trọng thụ tạo và bảo vệ môi sinh

 

Các Giám Mục toàn châu Âu kêu gọi tôn trọng thụ tạo và bảo vệ môi sinh.

Linh Tiến Khải

Vatican (Vatican News 6-08-2019) - Trong các ngày vừa qua các Giám Mục toàn Âu châu đã ra thông cáo kêu gọi tôn trọng thụ tạo và bảo vệ môi sinh.

Thông cáo, do Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu châu và Hội đồng các Giáo Hội Âu châu công bố, có mục đích phát động phong trào "Thời điểm của Thụ Tạo" cử hành trong các ngày từ mùng 1 tới mùng 4 tháng 10 tới đây. Thông cáo có đoạn viết: chúng ta hãy lợi dụng thời điểm đặc biệt này trong lịch phụng vụ của các Giáo Hội âu châu và hiệp nhau cầu nguyện để nhân loại biết tôn trọng trái đất. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho những người đau khổ vì các tai ương môi sinh do lòng ích kỷ và sự bỏ bê của con người gây ra. Mạng lưới cuộc sống không được bị gián đoạn bỏi lòng tham lam và sự thờ ơ đối với con người và toàn thụ tạo. Chúng ta thừa nhận rằng việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên không đúng đắn, gắn liền với việc tàn phá và gây ô nhiễm đang tiếp tục gây tổn thương cho công trình của Thiên Chúa; và kiểu sống của xã hội tân tiến đã để lại các hậu quả tiêu cực trên toàn thế giới. Cần phải chấm dứt vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập và phải nhớ rằng chúng ta tất cả là thành phần của một gia đình nhân loại. Chính vì thế chúng ta xin lỗi và cố ý thay đổi con tim và cung cách sống để gieo vãi các hạt giống của công lý và làm nảy sinh các hoa trái của lòng bác ái và như thế góp phần vào việc tái tạo vẻ đẹp của thụ tạo.

Các Giám Mục và các Giáo Hội toàn Âu châu cũng xin mọi người đừng quên cảm tạ Thiên Chúa về vẻ đẹp và sự tốt lành của thụ tạo cũng như cầu nguyện cho những ai phải đau khổ vì các phung phí, lòng tham lam và sự thờ ơ của chúng ta. Các vị mời gọi mọi kito hữu và mọi người thiện chí chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của mình đối với thụ tạo và có các dấn thân cụ thể khôn ngoan, để hoạt động như những người giữ gìn thiên nhiên tốt và chống lại các bất bình đẳng qua việc bảo vệ sinh thái khác biệt. (FIDES 1-8-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page