Tổng thống Mozambique khẳng định

chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha

là vì hòa bình

 

Tổng thống Mozambique khẳng định chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha là vì hòa bình.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 10-07-2019) - Tổng thống Mozambique hy vọng quy tụ dân chúng quanh Ðức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm của ngài từ ngày 4 đến 6 tháng 9 năm 2019. Và ông khẳng định đây là cơ hội để cùng nhau hoạt động vì hòa bình.

Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Tổng thống Filipe Nyusi của Mozambique đã thăm nước Ý và gặp gỡ chính quyền của nước này. Ông cũng đã đến thăm trụ sở của cộng đoàn thánh Egidio và chào thăm người sáng lập cộng đoàn, ông Andrea Riccardi.

Vì hòa bình và phát triển công bằng xã hội

Nói về chủ đề chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha "Hòa bình, hòa giải và hy vọng", Tổng Thống Mozambique hy vọng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha và sự quy tụ của dân chúng sẽ là cơ hội cho dân tộc Mozambique tìm lại và cùng nhau hoạt động cho hòa bình và sự phát triển công bằng xã hội.

Trong những năm chiến tranh xảy ra tại Mozambique, từ năm 1977-1992, đã có một triệu người bị chết và 4 triệu người tị nạn. Hồi tháng 9 năm 2018, khi tiếp tổng thống Mozambic tại Vatican, Ðức Thánh Cha đã nói về tiến trình hòa giải dân tộc đang diễn ra ở Mozambique, "với hy vọng đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài".

Cộng đồng thánh Egidio

Cộng đồng thánh Egidio đã hiện diện tại Mozambique từ nhiều năm và đóng góp vào sự thăng tiến hòa bình. 30 trung tâm được thành lập trên cả nước. Từ năm 2002, 143 ngàn bệnh nhân đã được chăm sóc, 90% trong số họ được chẩn đoán nhiễm Hiv.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page