Thu nhập của

Giáo Hội Công Giáo Pháp suy giảm

 

Thu nhập của Giáo Hội Công Giáo Pháp suy giảm.

G. Trần Ðức Anh OP

Paris (Vatican News 26-06-2019) - Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, số thu nhập của Giáo Hội Công Giáo tại Pháp liên tục giảm sút.

Theo phúc trình của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, công bố hôm 25 tháng 6 năm 2019, trong năm 2016, Giáo Hội Công Giáo tại Pháp thu được 255 triệu Euro, và năm 2017, mức thu nhập này giảm khoảng 1 triệu Euro (254 triệu). Mức thu nhập trong năm ngoái, 2018, giảm 4%.

Số ân nhân giảm nhưng số tiền đóng góp của mỗi người tăng

Cả con số các ân nhân đóng góp cho Giáo Hội tại Pháp cũng giảm 9%. Tuy nhiên sự giảm sút này được bù đắp nhờ số đóng góp của các ân nhân gia tăng: bình quân sự đóng góp này tăng 14% trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017.

Nhân sự của Công Giáo Pháp

Theo Phúc trình, vào đầu năm 2019, Giáo Hội Công Giáo tại Pháp có 107 Giám Mục đang hoạt động, 89 Giám Mục về hưu. Vào đầu năm 2018, Giáo Hội Pháp có 14,415 linh mục giáo phận và dòng. Trong năm 2019, có 126 tân linh mục, một con số không thay đổi so với năm 2018.

Những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục

Trong Phúc trình thường niên của Hội Ðồng Giám Mục cũng nói đến cách hành xử của Giáo Hội Pháp đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Linh Mục Olivier Ribadeau Dumas, Tổng thư ký kiêm Phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, viết trong phần xã luận: "Sự quyết tâm của chúng tôi bài trừ tai ương này đi song đôi với ước muốn chào đón và đồng hành với các nạn nhân".

Ủy ban cứu xét

Công việc này chưa chấm dứt. Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã thành lập một Ủy ban độc lập để cứu xét và làm sáng tỏ những vụ lạm dụng. Các Giám Mục đã bổ nhiệm Ông Jean-Marc Sauvé, cựu Phó chủ tịch tòa án tối cao về hành chánh tại Pháp, làm chủ tịch Ủy ban này. (KNA 25-6-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page