Tổng thống Irak chào mừng

ý muốn viếng thăm của Ðức Thánh Cha

 

Tổng thống Irak chào mừng ý muốn viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

Trần Ðức Anh, OP

Irak (Vatican News 14-06-2019) - Tổng thống Irak, Ông Barham Salih, chào mừng ước muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Irak và gọi đây sẽ là một biến cố có tầm quan trọng lịch sử.

Phủ Tổng thống Irak cho biết như trên hôm 13 tháng 6 năm 2019, cùng ngày Tổng thống Salih tiếp kiến Ðức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê.

Trước đây, nhiều lần Ðức Thánh Cha lấy làm tiếc vì chưa thể viếng thăm Irak do tình trạng an ninh tại đây, nhưng hôm 10 tháng 6 năm 2019, ngài đã công khai bày tỏ ý chí viếng thăm Irak vào năm 2020. Lời tuyên bố của Ðức Thánh Cha đã gây phấn khởi nơi nhân dân Irak, nhất là các tín hữu Kitô tại nước này.

Kitô hữu là dân Irak bản xứ

Trong buổi tiếp kiến Ðức Hồng Y Sako, Tổng thống Salih đã chào mừng ước muốn của Ðức Thánh Cha và bắt đầu thảo luận về công cuộc chuẩn bị. Ông cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô là "dân bản xứ" của Irak đã góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa của đất nước.

Số tín hữu Kitô tại Irak liên tục suy giảm từ sau năm 2003 khi quân đội Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công Irak và sau đó là cuộc chiến của lực lượng gọi là "Nhà nước Hồi giáo IS".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page