Giáo phận Dublin ngăn chặn

các băng đảng dùng lễ tang để phô trương

 

Giáo phận Dublin ngăn chặn các băng đảng dùng lễ tang để phô trương.

Hồng Thủy

Dublin (Vatican News 5-06-2019) - Ðức Tổng Giám mục Diarmuid Martin của tổng giáo phận Dublin đã tố cáo các vụ xả súng gây tử vong mới đây ở thủ đô Ailen và nói rằng các nhà thờ của giáo phận sẽ bảo đảm để những băng đảng tội phạm bị giết không được sử dụng đám tang như là cơ hội để thể hiện sự giàu có hoặc ảnh hưởng.

Ðức Tổng Giám mục Martin đã tuyên bố như trên trong Thánh lễ tại nhà thờ đồng chính tòa Ðức Maria hôm 03 tháng 06 năm 2019, nhân ngày lễ thánh Kevin, bổn mạng của giáo phận Dublin. Ngài cảnh cáo các băng đảng tội phạm sẽ không còn được phép lợi dụng các đám tang tại nhà thờ để tôn vinh những tên tội phạm, các cộng sự đã chết của chúng.

Lên án bạo lực

Ðức Tổng Giám mục lên án bạo lực xuất phát từ việc tranh dành buôn bán ma túy của các băng đảng, và nhận định rằng bạo lực này đã gây ra tội ác ở cấp độ chưa từng thấy, với những vụ xả súng diễn ra gần trường học và trung tâm mua sắm, khiến các gia đình kinh hoàng và trẻ em chứng kiến sự tàn bạo, điều sẽ để lại những vết sẹo trong cuộc sống của các em trong nhiều năm.

Lễ tang không phải để phô trương

Ðức Tổng Giám mục Martin nói với Thời báo Ailen: "Không có những đám tang phô trương nữa. Mọi người đều có quyền được chôn cất, đám tang cũng dành cho tang quyến, nhưng khi đám tang trở thành biểu tượng để tôn vinh, chúng ta phải xác định rằng đám tang được tổ chức rất đơn giản." Ngài cũng nhắc rằng đám tang Kitô giáo được thực hiện theo nghi thức của Giáo hội, nhưng không có sự phô bày.

Ảnh hưởng tiêu cực đến người trẻ

Ðám tang của các băng đảng tại Dublin thường là cơ hội phô trương với những vòng hoa tưởng niệm, những biểu tượng của sự giàu có như đồng hồ Rolex và xe thể thao cao cấp. Cảnh sát và các lãnh đạo cộng đồng cảnh giác rằng ấn tượng về sự nổi tiếng của một số đám tang có ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ tuổi, là những người có thể dễ bị dính vào các băng đảng.

Ðức Tổng Giám mục Martin, người đã dẫn đầu các cuộc tuần hành chống lại bạo lực băng đảng ở các khu vực nội thành của thủ đô Ailen, đã kêu gọi "bất cứ ai cũng có thể cung cấp thông tin về thế giới ngầm bệnh hoạn này để can đảm và quyết tâm tiến lên vì lợi ích của tất cả mọi người."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page