Ðức Thánh Cha liên kết với tuần cầu nguyện đại kết

"Xin cho Nước Chúa trị đến"

 

Ðức Thánh Cha liên kết với tuần cầu nguyện đại kết "Xin cho Nước Chúa trị đến".

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 21-05-2019) - Trong sứ điệp video gửi đến tuần cầu nguyện đại kết "Xin cho Nước Chúa trị đến", Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng con tim các Kitô hữu và cho biết ngài đồng hành với phong trào cầu nguyện này.

Ðức cha Justin Welby, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh, đã đăng trên Twitter một video do chính ngài thực hiện trong lần đến Roma mới đây. Ðức Tổng Giám Mục Welby đã xin Ðức Thánh Cha liên kết với phong trào cầu nguyện toàn cầu "Xin cho Nước Chúa trị đến" và Ðức Thánh Cha đã đồng ý gửi một sứ điệp video. Ðây là lần đầu tiên một Tổng Giám Mục Anh giáo phỏng vấn một Ðức Giáo Hoàng, và đây là dấu chỉ tình bạn giữa hai vị lãnh đạo của hai Giáo hội.

Xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim con người

Trong sứ điệp video, Ðức Thánh Cha cầu nguyện: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Ðây là tiếng kêu của tất cả các Kitô hữu trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lời hứa của Chúa Cha. Lời hứa của Chúa Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim chúng con, làm cho nó trở nên rộng lớn hơn. Tất cả chúng con luôn có vấn đề; vấn đề đó làm cho trái tim chúng con co cụm lại và ngày càng trở nên bé nhỏ hơn. Chúng con khép kín trái tim mình lại. Chúng con không thể tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ có Chúa Thánh Thần có thể giải quyết các vấn đề. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Và chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin cho Nước Chúa trị đến. Vương quốc của Chúa Cha mà Chúa đã yêu cầu chúng con loan báo." Kết thúc lời cầu nguyện, Ðức Thánh Cha ngỏ lời với các Kitô hữu, ngài nói: "Cùng với người anh em Justin Welby, chúng tôi muốn nói với các anh chị em rằng chúng tôi đồng hành với anh chị em trong sáng kiến cầu nguyện này, 'xin cho Nước Chúa trị đến'".

Các lãnh đạo Giáo hội tham dự buổi cầu nguyện

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha sẽ được công bố trong cuộc tuần hành của các Kitô hữu tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô Luân đôn vào ngày 09 tháng 06 năm 2019. Hơn 65 hệ phái Kitô, gồm Công giáo, Chính Thống, Tin Lành, đã đồng ý tham gia vào tuần 11 ngày cầu nguyện. Ðức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Công giáo Luân đôn, và Ðức Tổng Giám Mục Angaelos, Tổng Giám Mục Chính thống Copte ở Luân đôn, sẽ cùng với Ðức Tổng Giám Mục Canterbury của Anh giáo tham gia buổi cầu nguyện ngày lễ Hiện xuống 09 tháng 06 năm 2019 tại quảng trường Trafalgar. Sứ điệp của Ðức Thánh Cha sẽ được công bố trong buổi cầu nguyện này.

Sáng kiến cầu nguyện "xin cho Nước Chúa hiển trị"

Sáng kiến cầu nguyện "xin cho Nước Chúa hiển trị" được thực hiện trong tuần giữa lễ Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phong trào được bắt đầu vào năm 2016, như lời mời gọi của hai Ðức Tổng Giám Mục Anh giáo của Canterbury và York gửi đến Giáo hội Anh giáo. Sau đó sáng kiến này trở thành lời kêu gọi cầu nguyện quốc tế và đại kết.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page