Niềm vui gặp Ðức Thánh Cha

của các Giám Mục Argentina

trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh

 

Niềm vui gặp Ðức Thánh Cha của các Giám Mục Argentina trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh.

Hồng Thủy

Argentina (Vat. 1-05-2019) - Trong những ngày từ 30 tháng 04 đến 18 tháng 05 năm 2019, 106 Giám Mục Argentina đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Trong chuyến viếng thăm này, các đức cha sẽ gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô để tường trình với ngài về hoạt động mục vụ của Giáo hội Argentina; đây sẽ là lần đầu tiên Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp các Giám Mục Argentina kể từ khi ngài được chọn làm Giáo hoàng vào năm 2013. Do số các Giám Mục khá đông, nên Ðức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các ngài theo 3 nhóm, được phân chia theo các giáo tỉnh, vào các ngày 2, 10 và 16 tháng 5 năm 2019.

Niềm vui của toàn Giáo Hội Argentina

Trong một cuộc phỏng vấn, cha Máximo Jurcinovic, giám đốc văn phòng truyền thông của Hội Ðồng Giám Mục Argentina, chia sẻ rằng đây là niềm vui không chỉ đối với các Giám Mục, nhưng với toàn nước Argentina, không chỉ vì các Giám Mục sẽ viếng mộ các thánh tông đồ nhưng còn được Ðức Thánh Cha tiếp kiến.

Cha Jurcinovic chia sẻ thêm: "Ðây là một chuyến viếng thăm được chờ đợi từ lâu, một chuyến viếng thăm rất phong phú, khi các giám mục sẽ gặp Ðức Thánh Cha và lắng nghe lời khuyên của ngài và chắc chắn cũng nói với ngài về vẻ đẹp của mỗi giáo phận Argentina mà Ðức Giáo Hoàng đã biết, nhưng lần này ngài sẽ nghe từ miệng các mục tử."

Cha cũng giải thích rằng chuyến viếng thăm cũng được chuẩn bị với "lời cầu nguyện của mọi người dành cho các mục tử của họ", bởi vì các tín hữu cầu nguyện "để các mục tử của họ có thể gặp thấy một sự canh tân tinh thần sâu sắc, với một thời điểm sâu sắc để canh tân sứ vụ của họ và đặc biệt là gặp gỡ Ðức Giáo hoàng."

Thách đố của việc tái truyền giảng Tin Mừng

Cha Jurcinovic nhận định rằng tái truyền giảng Tin mừng là một thách đố đối với Giáo hội Argentina và các Giám Mục đã làm việc nhiều để tìm ra cách thức tốt nhất để rao giảng Tin mừng cho thế giới hôm nay, cho Argentina với những thách thức về văn hóa, những khủng hoảng và cả vui mừng. Cha nói: "Ðiều quan trọng nhất mà Argentina chờ đợi nơi Ðức Thánh Cha là giáo huấn của ngài, điều vạch ra con đường cho chúng tôi".

Lần cuối cùng các Giám Mục Argentina viếng thăm Tòa Thánh cách đây 10 năm, dưới thời Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page