Hãy cầu nguyện

với Kinh Mân Côi cho hòa bình

và hãy đọc Tông huấn

"Chúa Ki-tô sống - Christus vivit"

 

Ðức Thánh Cha: Hãy cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc Tông huấn "Chúa Ki-tô sống - Christus vivit".

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 14-04-2019) - Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các bạn trẻ: Hãy cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc Tông huấn "Chúa Ki-tô sống - Christus vivit".

Ðức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu đã tham dự buổi cử hành này và những người tham dự qua các phương tiện truyền thông khác nhau. ÐTC cũng gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay quy tụ quanh các Giám mục của mình để cử hành Ngày Giới trẻ tại mọi giáo phận trên toàn thế giới.

Ðức Thánh Cha nói: Các bạn trẻ yêu quý, cha mời các con hãy làm cho những chỉ dẫn của Tông huấn mới 'Chúa Ki-tô sống', thành quả của Thượng Hội đồng, có liên quan đến rất nhiều người bạn của chúng con, trở thành của chúng con và sống nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong Tông huấn này, mỗi người trong chúng con có thể tìm thấy những gợi hứng phong phú cho cuộc sống của mình và cho hành trình thăng tiến trong đức tin và trong việc phục vụ tha nhân của mình.

Trong bối cảnh của Chúa nhật hôm nay, cha đã muốn dành cho tất cả các con, những người tụ họp tại quảng trường thánh Phê-rô, một cỗ tràng hạt đặc biệt. Những tràng hạt bằng gỗ ôliu này được làm tại Thánh Ðịa cho Ngày Gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Panama tháng giêng vừa qua và cho Ngày Giới trẻ hôm nay. Do đó, cha tái mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, cách đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Ðịa và Trung Ðông.

Giờ đây chúng ta hướng về Ðức Trinh Nữ Maria, để Mẹ hướng dẫn chúng ta sống sốt sắng Tuần Thánh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page