Ðức Hồng Y Sandri

viếng thăm Praha, thủ đô Tiệp

 

Ðức Hồng Y Sandri viếng thăm Praha, thủ đô Tiệp.

G. Trần Ðức Anh OP

Praha (Vat. 11-04-2019) - Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu tại Tiệp Khắc trong thời bách hại và mời gọi hiệp nhất trong hoàn cảnh ngày nay.

Ðức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm, hai ngày mùng 6 và 7 tháng 4 năm 2019, các tín hữu thuộc địa phận Ðại diện Tông Tòa ở Cộng hòa Tiệp, theo lời mời của Ðức Cha Ladislav Hucko, Giám Mục sở tại.

Nhắc nhớ cuộc bách hại

Trong bài giảng thánh lễ chúa nhật 7 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ chính tòa thánh Klemens của Công Giáo Ðông phương ở Praha, Ðức Hồng Y Sandri nhắc đến cuộc bách hại Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là các tín hữu nghi lễ đông phương trong thế kỷ 20 tại Tiệp Khắc. Cuộc bách hại đã khiến cho nhiều Giám Mục, Linh Mục và giáo dân bị cầm tù và trong đó có nhiều người chết vị đức tin. Nhưng Dân Chúa, cả trong tình cảnh hầm trú, đã bảo tồn kho tàng đức tin quí giá cho đến ngày phục hồi được tự do. Giáo Hội vẫn ghi ơn sâu xa đối với các chứng nhân đức tin ấy.

Thách đố ngày nay

Ðức Hồng Y Sandri nhận xét rằng: "Ngày nay, khi tự do đã được phục hồi, vấn đề là các tín hữu Kitô có khả năng nói về các kho tàng đức tin ấy và thông truyền cho tha nhân hay không".

Kêu gọi hiệp nhất

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương cũng tha thiết kêu gọi các tín hữu hãy bảo tồn sự hiệp nhất và vượt thắng những lời nói, những điều làm cho các môn đệ của Chúa Kitô chia rẽ. Chính tình trạng đa chủng độc của địa phận Công Giáo Ðông phương tại đây có thể trở thành nơi hiệp nhất đích thực và đừng bao giờ trở thành nơi đối nghịch nhau.

Gặp gỡ hàng giáo sĩ

Trong cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ Công Giáo Tiệp hôm thứ bẩy, 6 tháng 4 năm 2019, Ðức Hồng Y Sandri nói đến những hoàn cảnh khó khăn đối với công tác mục vụ tại các nước Âu Châu phần lớn bị tục hóa. Căn tính của địa phận Tông Tòa tại Tiệp với các tín hữu đến từ Tiệp, Slovak, và Ucraina là một thách đố đối với một Âu Châu đã đánh mất viễn tượng cao cả của các vị Sáng Lập Âu Châu và đang thiếu các lý tưởng được công bố lớn tiếng, nhưng muốn giảm bớt những kế hoạch xây dựng công ích trong đời sống thường nhật. Ðức Hồng Y mời gọi các Linh Mục hãy coi hoàn cảnh này như một cơ hội để loan báo Tin Mừng và đừng đánh mất những tiếp xúc với thực tại.

Sau cuộc gặp gỡ với các Linh Mục, Ðức Hồng Y Sandri đã viếng thăm Nhà thờ chính tòa thánh Vito ở thủ đô Praha và cầu nguyện tại mộ 3 vị Hồng Y cố Tổng Giám Mục giáo phận Praha là Ðức Hồng Y Josef Beran, Frantisek Tomasek và Miroslav Vlk. (KNA 8-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page