Ðức Thánh Cha và Vua Maroc

ký tuyên ngôn chung về thành Jerusalem

 

Ðức Thánh Cha và Vua Maroc ký tuyên ngôn chung về thành Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh OP

Rabat (Vat. 31-03-2019) - Chiều 30 tháng 3 năm 2019, sau khi viếng lăng Vua Mohammed V, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã về hoàng cung cách đó gần 4 cây số để hội kiến với Vua Mohammed VI, chào thăm hoàng gia và hai vị đã công bố tuyên ngôn chung về thành thánh Jerusalem.

Trong dịp này ngài đã tặng nhà vua mề đai có huy hiệu Giáo Hoàng của ngài, với hình hai nhà thờ chính tòa Rabat và Tanger, cùng với hàng chữ "Viếng thăm Maroc ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019". Trên mề đai cũng có hình một phần cổng Bab-el-Mansour, là cổng chính của kinh thành hoàng gia Meknes, do Vua Moulay Ismail ở Maroc dựng lên vào cuối triều đại hồi tiến bán thế kỷ 18 (1672-1727).

Thân thế nhà vua

Vua Mohammed VI năm nay 55 tuổi, là vị thứ 23 trong triều đại Alouite trị vì Maroc từ giữa thế kỷ 17 đến nay. Nhà vua là con của Vua Hassan II, tốt nghiệp luật khoa, kinh tế và xã hội, và đã từng phục vụ trong quân đội, với cấp bậc tướng sư đoàn vào năm 1994. Nhà vua lên ngôi cách đây 20 năm, kết hôn với công chúa Lalla Salma và hiện có 2 người con trai.

Công bố tuyên ngôn chung về Jerusalem

Sau cuộc hội kiến, trước khi giã từ hoàng cung, Ðức Thánh Cha và Nhà Vua đã ký và công bố một Tuyên ngôn chung, kêu gọi nhìn nhận đặc tính có một không hai và thánh thiêng của thành Jerusalem, cũng được người Hồi giáo gọi là Al Qods Acharif, nơi có Ðền thờ quan trọng thứ 3 của các tín đồ đạo này. Tuyên ngôn kêu gọi quan tâm đến ý nghĩa thiêng liêng và ơn gọi đặc thù của Jerusalem, Thành Hòa Bình.

Nội dung Tuyên ngôn

Ðức Thánh Cha và Quốc Vương Maroc khẳng định rằng:

"Chúng tôi xác tín là quan trọng việc bảo tồn Thành Thánh Jerusalem / Al Qods Acharif như gia sản chung của nhân loại và nhất là đối với các tín hữu của ba tôn giáo độc thần, như nơi gặp gỡ và biểu tượng sự sống chung hòa bình, trong đó có vun trồng sự tôn trọng nhau và đối thoại.

"Với mục đích ấy cần phải bảo tồn và thăng tiến đặc tính đa tôn giáo, chiều kích tinh thần và căn tính văn hóa đặc biệt của Thành Thánh Jerusalem / Al Qods Acharif.

"Vì thế, chúng tôi cầu mong rằng, tại Thành Thánh, có sự bảo đảm hoàn toàn tự do lui tới đây của các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần và quyền của mỗi tôn giáo được thực thi việc phụng tự tại đó, để tại Thành Thánh Jerusalem / Al Qods Acharif các tín hữu dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng tất cả mọi người, hướng đến một tương lai an bình và huynh đệ trên trái đất này"

Rabat ngày 30 tháng 3 năm 2019

Phanxicô Giáo Hoàng,

Vua Mohammed VI Amir al Mouminine

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page