Tự sắc về bảo vệ trẻ vị thành niên

trong Giáo Hội

 

Tự sắc về bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo Hội.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 29-03-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành tự sắc về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Cùng với việc ban hành tự sắc, các khoản luật liên quan cũng được thiết lập, đồng thời một tài liệu hướng dẫn cũng đi kèm về việc thực thi các điều khoản liên quan đến bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Tự sắc và hai tài liệu liên quan được ký ngày 26 tháng 3 năm 2019, được công bố ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Phần đầu của tự sắc quy định không những về việc bảo vệ các quyền trẻ em mà còn ngăn chặn mọi hình thức bạo lực hay lạm dụng về mặt tâm lý hoặc thể lý từ tương quan cá nhân cũng như cơ cấu. Tự sắc cũng quy định về bổn phận phải trình báo và hợp tác với các cấp thẩm quyền khi biết trường hợp vi phạm; quy định về các quyền của các nạn nhân và gia đình của họ; đồng thời tự sắc cũng đề cập đến quyền của những người vô tội bị cáo gian.

Phần thứ 2 của tự sắc quy định về thẩm quyền của cơ quan công pháp Vatican trong việc thi hành luật hình sự chiếu theo những luật liên quan. Ðồng thời, quy định cho các cơ quan, cá nhân và lãnh thổ của Toà Thánh trong việc thực thi các điều khoản liên quan đến việc bảo vệ này.

Cùng với tự sắc, các khoản luật cũng được thiết lập gồm 12 điều, quy định áp dụng luật hình sự cho các trường hợp vi phạm. Các điều luật này sẽ có hiệu từ ngày 1 tháng 6 năm 2019.

Và cuối cùng là tài liệu hướng dẫn, đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho những người và cơ cấu liên hệ về những điều cần phải làm và những điều cần phải tránh trong khi thi hành sứ mạng.

Các tài liệu này là kết quả cuộc họp về bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo Hội diễn ra hồi tháng 2 năm 2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page