Ðức Thánh Cha Phanxicô

cầu nguyện cho các anh em Hồi giáo

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các anh em Hồi giáo.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 17-03-2019) - Trưa Chúa nhật 17 tháng 03 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới gần gũi với cộng đoàn Hồi giáo sau vụ tấn công ở New Zealand.

Sau khi đọc Kinh Truyền tin vào trưa Chúa nhật 17 tháng 03 năm 2019, Ðức Thánh Cha nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 03 năm 2019 và mời gọi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình.

Ðức Thánh Cha nói: Trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với anh em Hồi giáo và toàn cộng đoàn của họ và tái mời gọi hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực."

Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện trong thinh lặng cho các anh chị em Hồi giáo chết trong cuộc khủng bố.

Trong điện văn được Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhân danh ngài gửi cho New Zealand, Ðức Thánh Cha gọi các cuộc khủng bố là "những hành động bạo lực vô nghĩa".

2 vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo ngày thứ sáu 15 tháng 3 năm 2019 làm cho 50 người chết và hơn 30 người bị thương nặng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page