Ngày Thế giới về Di dân

và Tị nạn lần thứ 105

 

Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 105.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 06-03-2019) - Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh vừa thông báo Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn lần thứ 105 sẽ được tổ chức vào Chúa nhật 29 tháng 9 năm 2019 với chủ đề: "Không chỉ về di dân".

Cha Michael Czerny, Phụ tá Thư ký của Phân Bộ này giải thích rằng, thông qua chủ đề của Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn năm 2019, Ðức thánh cha Phanxicô muốn nhấn mạnh đến những lời kêu gọi thường xuyên của ngài về vấn đề di dân, tị nạn, về những người phải sống lưu động, những nạn nhân của nạn buôn người# thuộc về sứ vụ chăm lo cho các "cư dân vùng ngoại biên". Chủ đề này giúp chúng ta nhận ra bổn phận và mối liên hệ trực tiếp đến thực trạng di dân trong xã hội và giáo hội. Chính chúng ta được mời gọi hành động và sống đức tin bằng việc đáp lời những tiếng kêu của anh chị em bị tổn thương đang sống lưu vong.

Cha Czerny nhắc rằng Ðức thánh cha Phanxicô đã nhiều lần nhắn nhủ: Khi có ai gõ cửa nhà chúng ta chính là lúc họ đang tìm kiếm sự bảo vệ, che chở và một tương lai tốt đẹp hơn, đó cũng là lúc chúng ta tiếp đón Thiên Chúa.

Ðể sự kiện này được phong phú hơn, Phân bộ Di dân và Tị nạn sẽ tổ chức một chiến dịch truyền thông, phối hợp với các Hội đồng Giám mục, Ủy ban Di dân, các tổ chức Công giáo liên hệ đến di dân và người tị nạn để cùng chuẩn bị cho Ngày Thế giới về Di dân và Tị nạn được diễn ra tốt đẹp.

Cha Czerny mời gọi các tín hữu cùng tham gia sự kiện nói trên qua mạng xã hội, cùng suy ngẫm các đoạn Tin Mừng và những lời giáo huấn của Ðức Thánh Cha, cũng như sáng kiến giúp tổ chức sự kiện trong niềm vui và sự cảm thông.

(Vatican News, 03/03/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page