Ðức Thánh Cha viếng thăm

Giáo Xứ thánh Crispino thành Viterbo,

là giáo xứ thứ 18 tại Roma

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm Giáo Xứ thánh Crispino thành Viterbo, là giáo xứ thứ 18 tại Roma.

G. Trần Ðức Anh OP

Roma (Vat. 2-03-2019) - Chiều chúa nhật 3 tháng 3 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến viếng thăm Giáo Xứ thánh Crispino thành Viterbo, là xứ đạo thứ 18 tại Roma được ngài viếng thăm trong 6 năm qua.

Giáo xứ này được thành lập năm 1973, cách Vatican hơn 14 cây số về hướng bắc, thuộc khu vực Lavaro.

Chương trình viếng thăm

Ðến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Ðức Thánh Cha sẽ được Ðức Hồng Y Giám quản Angelo De Donatis, cùng với Ðức Cha phụ tá khu vực Guerino Di Tora, cha sở và các linh mục đã từng phục vụ tại đây đón tiếp.

Sau đó, Ðức Thánh Cha gặp các em trẻ đang theo học các lớp giáo lý, các thanh thiếu niên và giới trẻ, trả lời câu hỏi của các em. Rồi ngài tiến qua một phòng khác để gặp gỡ cha mẹ các em đã hoặc sắp chịu phép rửa tội.

Gặp người nghèo và bệnh nhân

Xuống một lầu ở tầng trệt, Ðức Thánh Cha sẽ chào thăm và hỏi han khoảng 30 người vô gia cư và người nghèo được Caritas giáo xứ và cộng đồng thánh Egidio giúp đỡ, cùng với một số người thiện nguyện.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha gặp các bệnh nhân và những người khuyết tật của giáo xứ thánh Crispino. Sau cùng ngài chào thăm các Linh Mục thuộc giáo xứ và giải tội cho một aố giáo dân.

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha kết thúc với thánh lễ khoảng 6 giờ chiều. Những người không có chỗ trong thánh đường, có thể tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí trong khuôn viên giáo xứ.

Thánh Crispino thành Viterbo

San Crispino thành Viterbo (Pietro Fioretti), nguyên là một tu huynh dòng Capuchino. Ngài sinh ngày 13 tháng 11 năm 1668, gia nhập dòng năm 25 tuổi. Sau khi thuyên chuyển nhiều nơi, từ năm 1709, thầy được gửi về tu viện Capuchino ở thành Orvieto làm nghề coi vườn và khất thực. Thầy có đời sống thánh thiện đặc biệt, được ơn nói tiên tri và cầu nguyện cho nhiều người được khỏi bệnh.

Ngày 13 tháng 5 năm 1750, thầy Crispo được chuyển từ Orvieto về nhà bệnh ở Roma và qua đời tại đây ngày 19 tháng 5 năm 1750, thọ 82 tuổi. Thầy được Ðức Giáo Hoàng Piô 7 phong chân phước ngày 7 tháng 9 năm 1906 và được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 phong hiển thánh ngày 20 tháng 6 năm 1982 (vị thánh đầu tiên được Ngài tôn phong). (Rei 1-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page