Ðại Hội Giới Trẻ Panama

được đặt dưới sự bảo trợ

của các thánh Mỹ châu Latinh

 

Ðại Hội Giới Trẻ Panama được đặt dưới sự bảo trợ của các thánh Mỹ châu Latinh.

Hồng Thủy

Panama (Vat. 19-01-2019) - 7 vị thánh và 1 chân phước đã được chọn làm các thánh bảo trợ cho Ðại Hội Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 01 năm 2019. Các vị thánh được chọn vì liên hệ của các ngài với Mỹ châu Latinh hoặc với giới trẻ.

Ngoại trừ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và thánh Gioan Bosco, 6 vị thánh bảo trợ còn lại đều có nguồn gốc Mỹ châu Latinh.

Hai thánh người Mêhicô: Juan Diego và José Luis Sanchez del Rio

Ðầu tiên là thánh Juan Diego (1474-1548), người Mêhicô, đã được nhìn thấy Ðức Mẹ Guadalupe, là tước hiệu Ðức Mẹ được sùng kính nhất ở Mỹ châu Latinh. Hình ảnh của Ðức Mẹ được in trên áo choàng của thánh nhân. Sau khi Ðức Mẹ hiện ra, Juan Diego đã sống đời ẩn tu. Ngài được tuyên thánh năm 2002.

Một vị thánh người Mêhicô khác, đó là thánh José Luis Sanchez del Rio (1913-1928). Trong cuộc nội chiến Cristeros, ngài đã bị lực lượng chính phủ chống Công giáo bắt. Bị tra tấn nhưng ngài không chối bỏ đức tin, ngược lại còn tuyên xưng tình yêu dành cho Chúa Kitô. Cuối cùng ngài đã bị các cai ngục đánh chết.

Thánh Oscar Romero

Vị thứ 3 là thánh Oscar Romero (1917-1980), Tổng Giám Mục của Salvador. Thánh nhân đã bảo vệ người nghèo trước bạo lực chống lại họ và bị ám sát khi đang giảng trong Thánh lễ. Ngài được tuyên phong hiển thánh vào tháng 10 năm 2018.

Chân phước nữ tu María Romero Meneses

Một vị bảo trợ đến từ Nicaragua, đó là chân phước nữ tu María Romero Meneses (1902-1977). Ngài thuộc dòng nữ Salediêng, được gửi đến Costa Rica để lo về giáo dục. Ngài nổi tiếng về sự dấn thân trong hoạt động bác ái và được tuyên phong chân phước năm 2002.

Hai thánh dòng Ðaminh: Martino de Porres và Rosa Lima

Hai thánh bảo trợ cuối cùng đến từ Mỹ châu Latinh đều thuộc dòng Ðaminh. Ðầu tiên là thánh Martin de Porrès (1579-1639), nổi tiếng về lòng bác ái. Ngài là con của một người quý tộc Tây ban nha và một phụ nữ nô lệ da đen được tự do. Năm 16 tuổi ngài gia nhập dòng Ðaminh và làm những công việc hèn mọn nhất với niềm vui và dấn thân. Khi không cầu nguyện hay làm việc, ngài thăm viếng các bệnh nhân. Vị thứ hai cùng thời với thánh Martin là thánh Rose de Lima (1586-1617). Sinh ra trong một gia đình nghèo, thánh Rosa dấn thân cho những người bất hạnh nhất.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Ðược biết đến nhiều nhất trong 8 vị thánh bảo trợ là thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005), có biệt danh là "vận động viên của Chúa". Ngài là người sáng lập ngày giới trẻ thế giới, được quy tụ lần đầu tiên tại Roma vào năm 1985. Không mỏi mệt, ngài đã đi gặp giới trẻ khắp thế giới, từ Buenos Aires (Argentina) đến Manila (Philippines), rồi đến Paris (Pháp) vàToronto (Canada). Cả một thế hệ người trẻ biết ơn ngài và muốn tự nhận mình là thế hệ Gioan Phaolô II.

Thánh Gioan Bosco

Cuối cùng là thánh Gioan Bosco (1815-1888), sáng lập dòng Salêdiêng. Thánh nhân đã dành cả cuộc đời cho việc giáo dục người trẻ, đặc biệt các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài được tuyên thánh năm 1934. (Cath.ch 17.01.2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page