Ngày Thiếu nhi Truyền giáo

 

Ngày Thiếu nhi Truyền giáo.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 08-01-2019) - "Ngày Thiếu nhi Truyền giáo" được Ðức Giáo hoàng Pius XII thiết lập vào ngày 4 tháng 12 năm 1950. Khi ấy, tất cả các quốc gia, tùy theo bối cảnh riêng, cũng được yêu cầu chọn một ngày để tổ chức Ngày Thiếu nhi Truyền giáo tại địa phương. Rất nhiều nước chọn ngày 6 tháng 1, lễ Chúa Hiển Linh, nhưng cũng có một số nơi chọn tháng 2, tháng 5, tháng 7 hay tháng 10 tùy theo điều kiện của các quốc gia.

Sơ Roberta Tremarelli, Tổng thư ký Hiệp hội Giáo hoàng Thiếu nhi Truyền giáo giải thích thêm: "Ðây là dịp dành riêng cho tất cả trẻ em. Các bạn nhỏ cũng là những nhà truyền giáo, như người lớn, nhờ vào bí tích Rửa tội. Ðiều này cũng nhắc nhớ về chủ đề của Tháng truyền giáo ngoại thường sắp đến: "Ðược rửa tội và được sai đi. Giáo hội của Chúa Kitô trên với sứ mạng đến với thế giới. Thiếu nhi được kêu gọi sống và noi gương Ba Vua, sau khi được gặp Ngôi Lời Nhập thể, tiếp tục lên đường; cũng giống như các mục đồng là người đã loan báo cho muôn người. Chính từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mà chúng ta trở thành những nhà truyền giáo, các m có thể hiểu điều này và thực hiện rất tốt".

Sơ Tremarelli chia sẻ tiếp: "Mục đích của Ngày Thiếu nhi Truyền giáo cũng nhằm nhắc nhở các em rằng trên thế giới vẫn còn nhiều bạn nhỏ khác, có thể là những Kitô hữu, có thể không, vẫn đang gặp những khó khăn về nhân quyền, giáo dục và sức khỏe".

Trong ngày này, trẻ em được kết nối và hiệp thông với nhau, "với Chúa Giêsu là trung tâm và đại diện cho mối liên kết trẻ em toàn thế giới".

(Theo Fides, 05/01/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page