Phỏng vấn Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp,

Giám mục tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh

 

Phỏng vấn Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh.

Thực hiện: Văn Yên, SJ

Vatican (Vat. 7-01-2019) - Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Phòng báo chí Toà Thánh chính thức thông báo Ðức Thánh Cha thành lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Ða Minh, làm giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh mới được thành lập. Nhân dịp này, Vatican News có một cuộc phỏng vấn với Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.

Dưới đây là các câu hỏi phỏng vấn và phần trả lời của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp:

1. Trước tiên về việc tách giáo phận, ắt hẳn tiến trình này đã được dự kiến và chuẩn bị từ lâu, xin Ðức Cha cho biết lý do và những cột mốc quan trọng trong tiến trình này?

- Chân thành cảm ơn cha đã cho cơ hội để đàm đạo đôi điều về giáo phận Vinh cũng như giáo phận Hà Tĩnh. Cũng như cha đã hỏi, tiến trình tách giáo phận đã có từ lâu, trước hết Ðức cha Phêrô Trần Xuân Hạp, năm 1994 đã gửi văn thư yêu cầu Bộ cho phép tách giáo phận. Nhưng lúc đó ngài đã 74 tuổi, nghĩa là sắp đến tuổi về hưu. Chính vì vậy công tác đó theo Bộ phải để lại cho người kế nhiệm. Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên lên kế vị, và năm 2009 ngài lại gửi văn thư lập lại yêu cầu trước đây về việc tách giáo phận. Nhưng lúc đó ngài cũng đã là 82 tuổi, thành thử Bộ không trả lời. Ngày 13 tháng 5 năm 2010 tôi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh. Và ngày 30 tháng 7 năm 2010, Bộ lại gửi văn thư để hỏi ý kiên tôi là có tiếp tục yêu cầu của hai vị tiền nhiệm về vấn đề tách giáo phận hay không. Dĩ nhiên tôi đồng ý và tiếp tục quan điểm của hai vị tiền nhiệm. Chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để gửi lên Tỉnh cũng như gửi lên Trung Ương. Và cũng rất nhanh, ngày 12 tháng 8 năm 2011 ban tôn giáo chính phủ đã trả lời là trên nguyên tắc thủ tướng chính phủ đã chấp nhận và yêu cầu chúng tôi bổ túc hồ sơ về ba điểm: (1) Ý kiến bằng văn bản của chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục. (2) Và điểm thứ hai văn bản bổ sung nêu rõ tên của giáo phận. (3) Và điểm thứ ba, bản dịch sang tiếng Việt văn thư của Tòa Thánh có công chứng về vấn đề tách Giáo phận Hà Tĩnh, văn bản này chúng ta phải đợi chờ đến ngày hôm nay.

2. Với 8 năm làm giám mục giáo phận Vinh, Ðức Cha có những nhận xét gì về những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách đố của giáo phận Hà Tĩnh và giáo phận Vinh sau khi tách? Ðức Cha có ưu tư gì trước những cơ hội và thách đố này? Hiện trạng di dân từ các tỉnh lên các thành phố lớn diễn ra trong cả nước và ngay cả trên thế giới, nó có phải là một yếu tố quan trọng khi nói về giáo phận Hà Tĩnh?

3. Giáo phận Vinh cũ, bao gồm cả giáo phận Hà Tĩnh hiện tại, nổi tiếng về sự phong phú ơn gọi, bên cạnh ơn của Chúa, xin Ðức Cha cho biết bí quyết của giáo phận trong việc cộng tác với ơn Chúa để nuôi dưỡng và cổ võ ơn gọi!

4. Xin Ðức Cha cho biết thêm ưu tư hay chia sẻ của Ðức Cha nhắn gởi đến thính giả nghe đài, trong đó có các giáo dân Hà Tĩnh của Ðức Cha!

Chúng con xin chân thành cảm ơn Ðức Cha!

Kính chúc Ðức Cha Mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân và Năm Mới bình an!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page