Phái đoàn Giáo phận Vinh

chào thăm Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

 

Phái đoàn Giáo phận Vinh chào thăm Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long.

BTT GP Vinh


Phái đoàn Giáo phận Vinh chào thăm Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long.


Vinh (WHÐ 05-01-2019) - Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2019, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã đến Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chào Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục tân cử Giáo phận Vinh.

Phái đoàn Giáo phận Vinh gồm quý cha trong Ban Tư vấn, cha Chánh văn phòng Tòa Giám mục, Cha đại diện Ðại Chủng viện Phanxicô Xaviê, quý nữ tu đại diện Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh và Hiệp hội Thừa sai Bác ái Vinh.

Ðón tiếp đoàn tại Tòa Giám mục Hưng Hóa có Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Ðức cha Anphong - Giám mục tân cử Giáo phận Vinh, cha Tổng Ðại diện Phêrô Phùng Văn Tôn cùng quý cha Tòa Giám mục.

Trong lời chào thăm Ðức cha Gioan Maria và Ðức cha Anphong cùng quý cha Giáo phận Hưng Hóa, cha Phanxicô Xaviê Hoàng Sĩ Hướng - niên trưởng Ban tư vấn, đại diện cho phái đoàn nói: "Sau khi có thông báo của Tòa Thánh, chúng con có những tâm trạng buồn vui lẫn lộn: Buồn vì phải chia tay vị mục tử đương nhiệm, vui vì được tin có vị mục tử mới. Giáo phận Vinh và Giáo phận Hưng Hóa tuy xa cách về mặt địa lý, nhưng giờ đây được gần gũi hơn qua sự bổ nhiệm. Tất cả bấy nhiêu nói lên sự hiệp thông trong Giáo Hội hoàn vũ chúng ta".

Ngỏ lời với phái đoàn, Ðức cha Anphong chia sẻ: "Tâm trạng của tôi cũng vui buồn lẫn lộn khi phải rời xa nơi đã từng gắn bó 5 năm để đến với một vùng đất mới. Nhưng tôi sẽ luôn tìm và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sứ vụ, đặc biệt nơi sứ vụ mới tại miền đất Nghệ để làm vinh danh Thiên Chúa và cũng nhớ đến cái tên Hưng Hóa trong những giờ cầu nguyện hằng ngày".

Phái đoàn đã dùng bữa cơm trưa thân mật tại đây cùng quý Ðức cha và quý cha Giáo phận Hưng Hóa trước khi ra về.

Như đã thông báo, Thánh lễ nhận sứ vụ mục tử tại Giáo phận Vinh của Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019 (nhằm ngày Mồng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Nhà thờ Chính tòa Xã Ðoài.

(Nguồn: BTT GP Vinh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page