Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

quyền Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm quyền Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 02-01-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ chức của ông Greg Burke - Giám đốc và bà Paloma García Ovejero - Phó giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đồng thời bổ nhiệm ông Alessandro Gisotti, hiện là Ðiều phối viên Truyền thông Xã hội của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, làm quyền Giám đốc.

Nhà báo Alessandro Gisotti, 44 tuổi, tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Ðại học La Sapienza ở Roma năm 1999. Năm 2000, ông Gisotti được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập bản tiếng Ý tại Radio Vatican. Ông là người theo sát các hoạt động trong và ngoài Vatican của 3 vị giáo hoàng gần đây: Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Bênêđictô XVI và Ðức Phanxicô.

Nhà báo Gisotti dạy về báo chí tại Viện Maximus của dòng Tên ở Roma, và dạy môn "Lý thuyết và kỹ thuật báo chí" tại Ðại học Giáo Hoàng Lateran. Ông có nhiều bài viết về truyền thông của Giáo hội, trong đó có tác phẩm "The Decalogue of the Good Communicator according to Pope Francis" (Tạm dịch: 10 điều răn của Nhà truyền thông giỏi theo Ðức Thánh Cha Phanxicô) xuất bản năm 2016 do Ðức Hồng y Antonio Tagle viết Lời giới thiệu.

(Theo Vatican News, 31.12.2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page