Ca đoàn những người tị nạn

hát trên đài BBC trong dịp lễ Thánh Gia

 

Ca đoàn những người tị nạn hát trên đài BBC trong dịp lễ Thánh Gia.

Văn Yên, SJ

London (Vat. 31-12-20180 - Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, ca đoàn những người tị nạn đã có một buổi hát phát thanh trên đài BBC Radio 4 tại Anh.

Trình thuật Tin Mừng ngày 30 tháng 12 năm 2018 trong lễ Thánh Gia về việc Ðức Mẹ, thánh Giuse và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, có ý nghĩa đặc biệt đối với những người tị nạn, những người cũng phải trốn chạy khỏi quê hương xứ sở của mình.

Mỗi tuần, BBC phát sóng chương trình Sunday Worship - Thờ Phượng Chủ Nhật, với những giờ thờ phượng của các giáo hội khác nhau tại Anh. Chương trình hôm 30 tháng 12 năm 2018 được thu âm hôm 11 tháng 12 năm 2018 tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm ở đường Farm Street, London, do các cha Dòng Tên coi sóc.

Cha Robinson, Dòng Tên, phụ trách chương trình, cho biết: "bằng việc phục vụ này, chúng ta nghĩ đến Chúa Kitô hiện diện nơi tất cả anh chị em tị nạn của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu mới sinh cũng yếu đuối và trốn chạy như thế."

Dòng Tên đang điều hành một tổ chức quốc tế phục vụ những người tị nạn tên là Jesuit Refugee Service, gọi tắt là JRS, được cha Pedro Arrupe thành lập từ tháng 11 năm 1980 để trợ giúp những thuyền nhân Việt Nam vượt biên, lánh nạn tại Indonesia, Thái Lan và các nước lân cận. JRS cũng làm việc tại các nước tiếp cư để hỗ trợ những người tị nạn hội nhập vào môi trường mới.

Hiện nay, JRS hiện diện tại 51 quốc gia và phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, trợ giúp khẩn cấp, sức khoẻ, hỗ trợ tìm kiếm công ăn việc làm, các dịch vụ pháp lý và xã hội cho những người tị nạn và tìm nơi cư trú. (Crux 22/12/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page