Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski

thăm Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

 

Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski thăm Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Nhóm Truyền Thông Sao Biển


Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski thăm Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.


Nha Trang (GP Nha Trang 13-12-2018) - Vào lúc 6h00 ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang đã vui mừng chào đón Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore đồng thời là Ðại diện không thường trú của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam. Ðây là chuyến viếng thăm Giáo phận Nha Trang đầu tiên của ngài.

Buổi viếng thăm được mở đầu bằng thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện đại chủng viện, Ðức Tổng Giám Mục đã chủ tế thánh lễ, hiện diện trong thánh lễ là quý cha trong ban giám đốc cũng như toàn thể quý chủng sinh trong đại chủng viện. Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám Mục đã chia sẻ hình ảnh thánh Gioan Baotixita, ngài nhấn mạnh đến hai chiều kích: thánh nhân là người lớn hơn tất cả những người đã được sinh ra từ lòng mẹ; nhưng lại là người nhỏ hơn tất cả những người trong nước trời.

Sau đó vào lúc 7h30, ngài đã có buổi nói chuyện với quý cha và quý chủng sinh tại hội trường của đại chủng viện. Bắt đầu buổi nói chuyện, Cha giám đốc Gioan Baotixita Ngô Ðình Tiến thay lời cho cộng đoàn chủng viện chào mừng Ðức Tổng Giám Mục đồng thời bày tỏ niềm vui của chủng viện khi được đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục cũng như giới thiệu đôi nét sơ lược lịch sử hình thành và phát triển cũng như chương trình đào tạo của đại chủng viện.

Tiếp theo lời chào của Cha Giám đốc, Ðức Tổng Giám Mục đã có bài nói chuyện với các chủng sinh. Ngài chia sẻ dựa trên câu Tin Mừng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời" (Ga 6, 51). Ngài khai triển: sự sống con người bắt nguồn và được nuôi dưỡng bởi sự sống thần linh của Thiên Chúa, nhờ đó mỗi người chúng ta đều được tham dự vào sự sống thần linh với Thiên Chúa. Qui chiếu đến manna trong Cựu Ước, ngài khẳng định rằng Ðức Giêsu là Ðấng duy nhất có thể ban bánh trường sinh. Chúng ta sẽ có được sự sống trường sinh ấy nếu biết kết hiệp với Chúa Giêsu trong hy tế Thánh Thể. Ðặc biệt, là những người đi theo Chúa, mỗi chủng sinh phải có đời sống thân mật với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho vì chỉ có những ai chấp nhận Ðức Kitô là Ðấng cứu độ mới được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài. Ðây chính là lý do làm cho Giáo Hội dám dấn thân dù bị bách hại, để mang Chúa đến với mọi người.

Sau bài chia sẻ, Ðức Tổng Giám Mục trả lời một vài câu hỏi của quý cha và quý chủng sinh. Các chủng sinh nêu lên những vấn nạn ngày nay trong giới trẻ, nơi các gia đình và tình trạng ly dị đang gia tăng qua đó xin ngài cho những chỉ dẫn để trở thành những linh mục có thể mục vụ tốt trong bối cảnh xã hội ngày nay. Ngài đã khuyên các chủng sinh hãy đầu tư nhiều cho đời sống tri thức cũng như luôn trung thành với Phúc Âm, trung tín với đời sống độc thân khiết tịnh và luôn học cách đối thoại, dấn thân sao cho phù hợp nhất.

Kết thúc buổi nói chuyện lúc 8h20, ngài đã ban phép lành cho chủng viện và cùng hiệp thông với Mẹ Maria qua lời bài hát "Yes, Lord" (Xin Vâng) dâng lên Thiên Chúa. Sau đó, Ngài chào tạm biệt chủng viện và quay lại Tòa giám mục Nha Trang để tiếp tục hành trình viếng thăm Giáo phận trong những ngày này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page