Ðức Thánh Cha làm phép

các tượng Chúa Hài đồng nhỏ (Bambinelli)

của các trẻ em Roma

 

Ðức Thánh Cha làm phép các tượng Chúa Hài đồng nhỏ (Bambinelli) của các trẻ em Roma.

Ngọc Yến - Vatican

Vatican (Vat. 16-12-2018) - Trưa Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng 16 tháng 12 năm 2018, tại Quảng trường Thánh Phêrô có sự hiện diện đông đảo trẻ em. Theo truyền thống cứ vào Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, thì các em thuộc các giáo xứ ở Rôma mang tượng nhỏ Chúa Hài Ðồng "Bambinelli" đến dự buổi đọc kinh Truyền Tin với Ðức Thánh Cha ở Quảng Trường Thánh Phêrô. Ðức Thánh Cha làm phép các tượng đó để các em mang về nhà đặt trong hang đá, máng cỏ các em chuẩn bị trong gia đình. Khi Ðức Thánh Cha làm phép thì các em giơ tượng Chúa Hài Ðồng lên.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các em và mọi người rằng: "Các con thân mến, khi ở nhà, các con hãy cùng nhau cầu nguyện trước máng cỏ Chúa giáng sinh, các con hãy nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu Hài đồng, các con sẽ cảm thấy kinh ngạc trước mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa trở nên người phàm; và Chúa Thánh Thần sẽ đặt trong tâm hồn các con sự khiêm nhường, dịu dàng và tốt lành của Chúa Giêsu. Ðây chính là Giáng Sinh đích thật".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại tuần trước, Hiệp ước hoàn cầu về Di dân An toàn, có trật tự và hợp pháp đã được phê duyệt tại thành phố Marrakech, Moroc, nhằm mục đích trở thành khuôn khổ cho cộng đồng quốc tế. Ngài nói: "Tôi hy vọng rằng, nhờ vào văn bản này, mọi người có thể hoạt động với trách nhiệm, tình liên đới và lòng trắc ẩn đối với những người, vì nhiều lý do, đã rời khỏi đất nước của họ, và tôi phó thác ý chỉ này trong lời cầu nguyện của các bạn".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page