Chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô tròn 82 tuổi

 

Chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô tròn 82 tuổi.

Hồng Thủy


Chủ đề của bánh sinh nhật năm 2018 là giới trẻ. Trên cái bánh có hình các bạn trẻ với Ðức Thánh Cha Phanxicô.


Vatican (Vat. 17-12-2018) - Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô tròn 82 tuổi. Ðây là sinh nhật thứ 6 của Ðức Thánh Cha kể từ khi ngài được chọn làm người kế vị thánh Phêrô tông đồ vào tháng 03 năm 2013.

Ðức Thánh Cha Phanxicô sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, với tên gọi Jorge Mario Bergoglio. Ngài là con của một gia đình di dân người Ý gốc miền Piemonte. Khi còn trẻ, cậu bé Jorge muốn sẽ trở thành một người bán thịt. Jorge cũng có đam mê ca hát, niềm đam mê xuất phát từ thói quen nghe chương trình ca nhạc nhẹ trên radio mỗi ngày. Ngay từ thời niên thiếu, cậu Jorge đã được cha dạy về tầm quan trọng của lao động. Học nhiều nghề khác nhau và cậu Jorge đã tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học.

Ơn gọi

Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu Jorge chính là đức tin, được người bà Rosa Margherita Vassallo nuôi dưỡng, và chính đức tin này đã làm nảy sinh ơn gọi của cậu Jorge.

Năm 1958, cậu Jorge gia nhập chủng viện và sau đó chọn vào nhà Tập của dòng Tên. Trong thời gian này, thầy Jorge bị viêm phổi nặng và nhờ sơ Cornelia Caraglio, một ý tá, đã thuyết phục bác sĩ sử dụng đúng liều kháng sinh, mà thầy Jorge được cứu sống.

Linh mục

Năm 1968, thầy Jorge được lãnh nhận thiên chức linh mục. Trong ngày đó, bà của cha Jorge đã trao cho cha Jorge một lá thư và vị linh mục trẻ đã giữ trong sách nguyện của mình; trong lá thư đó bà của cha nói với tất cả các cháu: "Chúng ta đã có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Nhưng nếu một ngày mà nỗi đau, bệnh tật hay việc mất một người thân yêu khiến cho các cháu bị thất vọng, các cháu hãy nhớ rằng một hơi thở trước Nhà Tạm Mình Thánh Chúa, nơi có vị tử đạo vĩ đại và mạnh mẽ nhất, và một cái nhìn về Mẹ Maria, người đã đứng dưới chân thập giá, có thể ban xuống sự xoa dịu trên các vết thương sâu thẳm và đau đớn nhất."

Giám mục Buenos Aires

Năm 1973, cha Jorge được bổ nhiệm làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina. Năm 1991, cha được tấn phong Giám mục và ngày 28 tháng 02 năm 1998, Ðức cha Jorge Bergoglio được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Buenos Aires, Giáo chủ Argentina.

Trong Công nghị Hồng y ngày 21 tháng 02 năm 2001, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức cha Jorge Bergoglio làm Hồng y

Kế vị thánh Phêrô

Sau khi Ðức Giáo Hoàng Biển đức XVI từ chức, trong mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng, vào ngày 13 tháng 03 năm 2013, các Hồng y đã chọn Ðức Hồng Y Bergoglio làm Giáo hoàng.

Vào ngày 19 tháng 02 năm 2017, trong lần viếng thăm một giáo xứ ở Roma, một cậu bé đã hỏi Ðức Thánh Cha Phanxicô tại sao ngài được bầu làm Giáo hoàng, ngài trả lời: "Người được chọn làm Giáo hoàng không nhất thiết phải là người thông minh nhất. Nhưng là người mà Thiên Chúa muốn chọn vào thời điểm đó của Giáo hội."

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích lý do ngài chọn tên hiệu Giáo hoàng là Phanxicô; ngài đã nghĩ đến thánh Phanxicô thành Assisi, "con người của sự nghèo khó, con người của hòa bình, con người yêu thương và bảo vệ thụ tạo".

Lời chúc mừng của Hội đồng Giám mục Ý

Trong ngày sinh nhật lần thứ 83, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhận được nhiều lời chúc mừng. Hội đồng Giám mục Ý đã gửi sứ điệp chúc mừng đến Ðức Thánh Cha, trong đó có lời chúc: "Kính thưa Ðức Thánh Cha, trong ngày lễ hôm nay, chúng con xin chúc Ðức Thánh Cha cảm thấy lòng biết ơn của toàn Giáo hội và cảm nhận sự phong phú vô cùng mà Ân sủng khơi dậy trong thời đại chúng ta. Ðức Thánh Cha đã không ngừng yêu cầu chúng con cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha và đó là món quà quý giá nhất mà chúng con bảo đảm với Ðức Thánh Cha, nhân danh tất cả cộng đoàn Giáo hội ở Ý.

Lời chúc mừng của Tổng thống Ý

Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, nhân danh toàn thể nhân dân Ý, cũng gửi sứ điệp chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô. Trước hết ông Mattarella đề cao lời Ðức Thánh Cha mời gọi các dân tộc đối diện với các thách thức ngày nay cách can đảm và công bình, tìm kiếm đối thoại và cảm thông để xoa dịu các vết thương xã hội và đưa các dân tộc đến hòa giải. Ông cũng biết ơn sự quan tâm của Ðức Thánh Cha dành cho nước Ý, đặc biệt trong biến cố tuyên thánh cho Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI.

Trong sứ điệp, Tổng thống Ý viết: "Với lòng biết ơn, trong những tuần tới đây, hàng triệu người nam nữ, các tín hữu cũng như những người không phải là tín hữu, hướng về Roma và lắng nghe những lời của ngài, là những lời mang thông điệp về niềm hy vọng phổ quát và mời gọi là chứng tá xác thực hơn về các giá trị tinh thần và đạo đức chứa đựng trong lễ Giáng sinh."

"Ad multos annos", "cầu chúc Ðức Thánh Cha sống lâu". Ðó là lời cầu chúc của Tổng thống Ý. Ông cũng gửi đến Ðức Thánh Cha những lời chúc mừng lễ Giáng sinh tốt đẹp và những lời bày tỏ sự quan tâm cao nhất và tình cảm chân thành của tất cả người dân Ý.

Bánh sinh nhật: Ðức Thánh Cha và giới trẻ

Như truyền thống, tiệm bánh ngọt và kem Hedera ở đường Borgo Pio, đã làm một cái bánh mừng sinh nhật Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Ông chủ tiệm bánh, Francesco Ceravolo, và các nhân viên của mình không chỉ đơn giản làm một cái bánh mừng Ðức Thánh Cha nhưng còn là một sứ điệp, như mỗi năm.

Chủ đề của bánh sinh nhật năm 2018 là giới trẻ. Trên cái bánh có hình các bạn trẻ với Ðức Thánh Cha Phanxicô.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page