Ðã có hơn 15 triệu Euro

giúp dân Ucraina nhờ Ðức Giáo Hoàng kêu gọi

 

Ðã có hơn 15 triệu Euro giúp dân Ucraina nhờ Ðức Giáo Hoàng kêu gọi.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 20-11-2018) - Theo lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cho đến nay đã có hơn 15 triệu Euro được dành để trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh ở vùng Donbass, thuộc miền đông Ucraina, giáp giới với Nga.

Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 11 năm 2018 tại thủ đô Kiev, Ðức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti, Sứ thần Tòa Thánh, cho biết như trên và nói rằng trong ngân khoản 15 triệu vừa nói có hơn 11 triệu là kết quả các cuộc lạc quyên trong Giáo Hội Công Giáo tại các nước Âu châu, và 5 triệu khác do quĩ của Ðức Giáo Hoàng.

Sử dụng các ngân khoản được phân phối

Ðức Cha Eduard Kava, Giám Mục phụ tá tổng giáo phận Kiev, cho biết trong số ngân khoản quyên góp được, có 6 triệu 200 ngàn Euro được dùng cho việc sưởi ấm các gia cư và các cơ sở xã hội ở vùng Donbas, gắn các bình nấu nước nóng cho các gia đình, các gia cư cũng được gắn lớp ngăn cách để chống lạnh. Ngoài ra cũng có ngân khoản cho việc tu bổ nhà ở. Tổng cộng khoảng 107 ngàn người dân ở vùng Donbas được hưởng các biện pháp trợ giúp.

2 triệu 400 ngàn Euro được dùng cho việc săn sóc sức khỏe cho khoảng 440 ngàn nạn nhân, và 5 triệu 700 ngàn Euro dành để cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Có 1 triệu Euro được dùng để nâng đỡ các trẻ em và cha mẹ về mặt tâm lý xã hội, qua các trung tâm phục hồi tâm lý và các trại nghỉ cho trẻ em.

Khó khăn khi giúp dân tại Donats và Luhansk

Các nhân viên từ thiện được tự do hoạt động cứu trợ tại vùng Donbas nhưng phải tranh đấu khi họ tìm cách giúp đỡ dân chúng sống tại những vùng bị quân ly khai chiếm đóng như ở miền Donets và Luhansk. Các lực lượng võ trang ở đây thân Nga và muốn tách rời hai miền này ra khỏi cộng hòa Ucraina. (Interfax-Ucraine 17-11-2018)

Ðức Hồng Y Peter Turkson viếng thăm Ucraina

Cũng liên quan đến Ucraina, hôm chúa nhật 18 tháng 11 năm 2018, Ðức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, đã đến thủ đô Kiev để chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình.

Hiện diện tại Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô phục sinh ở thủ đô của Ucraina, có Ðức Tổng Giám Mục Gugerotti, Sứ thần Tòa Thánh và 2 Giám Mục địa cùng với đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

Ðức Tổng Giám Mục Gugerotti đã giới thiệu Ðức Hồng Y Turkson với mọi người và vai trò của Ðức Hồng Y giống như một vị Bộ trưởng Bộ xã hội. Và Ðức Hồng Y nói: "Tôi chuyển đến anh chị em những lời cầu chúc chân thành nhất của Ðức Thánh Cha Phanxicô và của Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Ðồng thời tôi bày tỏ niềm vui sâu đậm vì được ở với anh chị em, để cùng cầu nguyện cho hòa bình."

Lời kêu gọi của Ðức Hồng Y Turkson: giúp đỡ người đau khổ

Ðức Hồng Y Turkson cũng mời gọi mọi người mở rộng tâm hồn, mở các cộng đoàn và thánh đường cho các anh chị em đang chịu đau khổ. Ngài nói: "Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina. Chúng ta cầu nguyện để bản thân chúng ta có thể chuyển tình thương yêu của Chúa cho những người không được hưởng an bình tại đất nước này".

Cuối buổi cầu nguyện, Ðức Cha Bohdan, Tổng thư ký Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ucraina Ðông Phương, nhắc đến lời mời mà các Ðại diện Công Giáo Ucraina nhiều lần gửi đến Ðức Thánh Cha Phanxicô, xin ngài đến thăm con cái tinh thần tại Ucraina, viếng thăm dân chúng và đất nước tại đây mà Ðức Thánh Cha quí mến".

Và như dấu chỉ lòng biết ơn về cuộc viếng thăm và sự quan tâm đến những người đau khổ ở Ucraina, Ðức Cha Bohdan đã tặng Ðức Hồng Y Turkson những quả trứng phục sinh với hình thánh Nicola do các trẻ em từ 1 làng ở vùng Luhansk vẽ trên đó. Thánh Nicola là "hiện thân lòng từ nhân của Thiên Chúa". (UGCC 19-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page