Hoạt động kết nối

giáo dân và người tị nạn

 

Jordan: Hoạt động kết nối giáo dân và người tị nạn.

Gia Hy

Jordan (WHÐ 19-11-2018) - Cha Mario Cornioli tổ chức lớp học ngắn ngày về vẽ tranh Icon tại giáo xứ Thánh Giuse, quận Jabal Amman ở thủ đô Amman, Jordan. Chủ đề của lớp học này là vẽ chân dung Chúa Giêsu.

Lớp kéo dài 4 ngày với các học viên là giáo dân xứ Thánh Giuse và 2 người tị nạn Iraq. Sáng kiến mục vụ độc đáo này nằm trong chương trình của giáo xứ, nhằm giúp cho giáo dân và người tị nạn dùng thời gian rảnh của họ một cách hữu ích. Người đứng lớp là ông Ian Knowles, Giám đốc Trung tâm Icon Bethlehem.

Cha Cornioli chia sẻ: khóa học không chỉ hướng dẫn phương pháp vẽ tranh Icon như thế nào, mà còn gợi ý cho học viên cách suy gẫm trong khi vẽ chân dung Chúa Giêsu. Sáng kiến lần đầu được thực hiện với hy vọng khuyến khích sự chia sẻ về mặt tôn giáo và gần gũi giữa những người tị nạn và các giáo dân trong giáo xứ.

(Fides, 17/11/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page