Ðức Thánh Cha Phanxicô

dùng bữa trưa với 1 ngàn 500 người nghèo

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô dùng bữa trưa với 1 ngàn 500 người nghèo.

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 18-11-2018) - Trong ngày Thế giới Người Nghèo lần II, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dùng bữa với 1,500 người nghèo.

Trưa Chúa nhật 18 tháng 11 năm 2018, nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai, sau khi đã cử hành Thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ thánh Phêrô, vào lúc 1 giờ trưa, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dùng bữa trưa với 1,500 người nghèo tại đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong khi đó, 1,500 người nghèo khác cũng dùng bữa trưa tại các giáo xứ, dòng tu và các tổ chức khác ở Roma.

Ðức Thánh Cha đến đại thính đường Phaolô VI vào lúc 12.20 và ngồi vào bàn chính. Trước khi bắt đầu bữa ăn, ngài đã ngỏ lời với những người hiện diện.

Ðức Thánh Cha nói: Chào anh chị em. Bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau ăn trưa. Chúng ta cám ơn những người đã mang bữa trưa cho chúng ta, những người sẽ phục vụ chúng ta trong bữa trưa này. Chúng ta cám ơn tất cả và cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta . Một phúc lành của Chúa cho tất cả, tất cả chúng ta ở đây. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, chúc lành cho con tim chúng ta, chúc lành cho các ý định và xin giúp chúng ta tiến bước. Amen. Chúc anh chị em ngon miệng.

70 tình nguyện viên thuộc các giáo xứ ở Roma phục vụ cho khoảng 1,500 người nghèo khổ và thiếu thốn và những người nghèo được các nhân viên của các tổ chức tình nguyện đồng hành.

Thực đơn của bữa ăn gồm có lasagna (một món ăn chính của Ý, thường được dùng vào bữa trưa, thay đổi với các mòn mì Ý), thịt gà, khoai tây và tiramisù (một loại bánh ngọt tráng miệng của Ý).

Bữa ăn được các bạn trẻ thuộc ban nhạc của đền thánh Pompei linh hoạt.

Vào cuối bữa ăn, Ðức Thánh Cha đã hài hước nói rằng người ta cho ngài biết là bây giờ lễ hội thật sự bắt đầu và Ðức Giáo hoàng phải đi về để cho lễ hội được vui vẻ. Ðức Thánh Cha cám ơn mọi người đã đồng hành với ngài. Cám ơn tất cả những người phục vụ.

Công ty thực phẩm Pastificio Rummo chuyên sản xuất các loại mì Ý đã tặng cho những người hiện diện và các hiệp hội 1,500 túi, mỗi túi có một kiligram mì Ý.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page