Ðức Thánh Cha tiếp kiến

400 thành viên Phong trào Tông đồ người mù

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 400 thành viên Phong trào Tông đồ người mù.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 17-11-2018) - Trong buổi tiếp kiến 400 thành viên Phong trào Tông đồ người mù, sáng 17 tháng 11 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi các hoạt động của phong trào này và khích lệ họ tiếp tục liên đới và giúp đỡ những người khuyết tật khác.

Phong trào Tông đồ người mù do bà Maria Motta, người Italia sinh tại Argentina, thành lập cách đây 90 năm, trong đó có cả các thành viên mù và không mù.

Hướng đi của Phong trào

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng nhờ sự kiện này, Phong trào không co cụm vào bản thân và những vấn đề liên quan đến tình trạng bị mù. Bà Maria Motta muốn huấn luyện những người tự lập, có khả năng làm chứng về đức tin qua chính tình trạng khuyết tật của mình. "Ngày nay anh chị em đoàn kết chặt chẽ với nhau, người mù và không mù, cùng liên kết trong một hành trình duy nhất chia sẻ và thăng tiến những người bị khuyết tật.

Theo Ðức Thánh Cha, "Thật là một niềm vui cho cộng đoàn Giáo Hội khi được biết, ngày nay, như những môn đệ thừa sai đích thực của Tin Mừng, anh chị em cởi mở đối với các nhu cầu của những ngừơi nghèo túng và đau khổ hơn trên thế giới. Thay vì co cụm vào bản thân và thân phận tàn tật của mình, anh chị em can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Ta khát và các con đã cho ta ăn.. Ta trần trụi và các con đã cho ta mặc, Ta đau ốm và các con đã đến viếng thăm Ta" (Xc Mt 25,35-36)..

Giữ vai chính trong việc loan báo Tin Mừng

Ðức Thánh Cha giải thích rằng: "Sự dấn thân cụ thể của anh chị em giúp đỡ và hỗ trợ người nghèo làm cho anh chị em trở thành những người giữ vai chính trong công trình loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội đang thực hiện theo nhịp độ của những người nghèo. Thực vậy tất cả chúng ta đều được mời gọi khám phá Chúa Kitô nơi người nghèo, lên tiếng thay cho họ trong các chính nghĩa của họ, nhưng cũng để trở thành những người bạn, lắng nghe, cảm thông họ, đón nhận sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ" (E.G 198) (Rei 17-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page