Bộ Giám Mục yêu cầu

Hội Ðồng Giám Mục Mỹ tạm hoãn bỏ phiếu

 

Bộ Giám Mục yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Mỹ tạm hoãn bỏ phiếu.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 13-11-2018) - Bộ Giám Mục yêu cầu Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ hoãn lại việc bỏ phiếu bộ qui luật về cách hành xử của các Giám Mục đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và các biện pháp xử lý đối với các Giám Mục không tuân hành các qui tắc này.

Bộ qui luật hành xử của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ

Lẽ ra 250 Giám Mục thuộc 198 giáo phận tại Mỹ bỏ phiếu về các qui tắc này trong đại hội mùa thu từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Baltimore. Nhưng trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ðức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục giáo phận Houston-Galveston, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cho biết hôm 10 tháng 11 năm 2018, ngài nhận được thư của Bộ Giám Mục yêu cầu các Giám Mục Mỹ hoãn lại việc bỏ phiếu các đề nghị nói trên cho đến sau cuộc họp của Ðức Thánh Cha với tất cả các vị Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới vào tháng 2 năm 2019 về vấn đề lạm dụng tính dục. Một lý do thứ hai là có một số đề nghị không hợp với giáo luật hiện hành.

Các đề nghị trên đây đã do Ban chấp hành Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 9 năm 2018, đứng trước "cơn bão lửa" xảy ra tại Mỹ từ tháng 6 năm 2018 về cách hành xử của các Giám Mục nước này đối với những tin tức hoặc những lời tố cáo các Linh Mục lạm dụng.

Phản ứng của Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng Y DiNardo nói: "Chúng tôi chấp nhận quyết định của Tòa Thánh với tâm tình thất vọng. Chúng tôi không giảm bớt quyết tâm hành động. Chúng tôi sẽ làm việc khẩn trương về những vấn đề này, và làm cho các đề nghị hợp với giáo luật để Tòa Thánh có thể thấy".

Cần làm cho bộ qui luật hợp với giáo luật

Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết thư của Bộ Giám Mục nói rằng cần xác định rõ hơn các đề nghị về phương diện giáo luật. Do bản chất hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo, các Giám Mục Mỹ không thể đơn phương hành động để đề ra các qui tắc xử lý các vụ lạm dụng, nhưng phải làm việc phù hợp với giáo luật".

Vấn đề thành lập ủy ban giáo dân điều tra giám mục

Trong số các dự thảo qui luật được đề nghị có việc thành lập một ủy ban do giáo dân điều khiển để điều tra về các Giám Mục hành xử sai trái.

Trong diễn văn tại hội nghị, Ðức Tổng Giám Mục Christophe Pierrea, Sứ thần Tòa Thánh, đã ám chỉ tới việc các Giám Mục Mỹ muốn lập một ủy ban giáo dân điều tra và xử lý các Giám Mục sai trái về lạm dụng và xử lý các vụ lạm dụng tính dục. Ngài bày tỏ nghi ngờ về sự kiện bất kỳ ai khác ngoài giáo sĩ, như các thủ lãnh giáo dân hoặc chính quyền dân sự, có thể trừng phạt những lạm dụng của giáo sĩ. "Có nhiều yêu cầu cải tổ trong Giáo Hội, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Chính anh em đã bày tỏ ước muốn có tính thần trách nhiệm và minh bạch hơn.. Nhưng có thể có cám dỗ từ một số người muốn ủy thác cho người khác trách nhiệm cải tổ chính chúng ta, như thể chúng ta không có khả năng cải tổ hoặc tín nhiệm nơi chính chúng ta". Ðức Tổng Giám Mục nhìn nhận giáo dân có thể giúp đỡ và cộng tác trong vấn đề nhưng trách nhiệm trong tư cách là Giám Mục của Giáo Hội công giáo là của chúng ta". (CNS 12-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page