Hội ngộ Liên tôn 2018

 

Hội ngộ Liên tôn 2018.

L.G.

Sàigòn (WHÐ 31-10-2018) - Buổi Hội ngộ liên tôn lần thứ 8 năm 2018 với chủ đề "Hiểu biết phụng sự nhân sinh" đã được tổ chức tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào chiều ngày 27 tháng 10 năm 2018.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ có rất đông chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo bạn tại Thành phố Sàigòn như Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam, Hội Thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài, Cơ quan Phổ thông Giáo lý Ðại Ðạo, Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc, Thánh thất Bàu Sen, Thánh thất Lộ Ðỏ, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Minh Lý Thánh Hội, Islam...

Về phía Giáo hội Công giáo, có Ðức Giám mục (ÐGM) Stephano Tri Bửu Thiên - phụ trách Ðối thoại liên tôn và Ðối thoại Ðại kết của Hội Ðồng Giám mục Việt Nam, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng Ban Mục vụ Ðối thoại Liên tôn, và nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân của Trung tâm Mục Vụ, các ban mục vụ, dòng tu, học viện, giáo xứ... trong Tổng giáo phận.

Dịp Hội ngộ lần này đặc biệt nhớ đến cụ Petrus Trương Vĩnh Ký - nhà văn hóa ngôn ngữ học, ông tổ ngành Báo chữ quốc ngữ; Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc; cố hiền huynh Giáo sĩ Huệ Ý - Tổng thư ký của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo. Ðây là 2 người thân thương của những buổi Hội ngộ liên tôn, đã qua đời trong năm 2018.

Chương trình chính thức khai mạc vào lúc 15g. Sau một phút thinh lặng cầu nguyện, Ðức Giám Mục Stephano Tri Bửu Thiên phát biểu và đánh ba tiếng trống khai mạc. Dàn trống chiêng rộn rã cùng với hàng trăm chiếc trống nhỏ quay tay giúp không khí buổi hội ngộ thêm phần tưng bừng và nối kết.

Khởi sự phần trình bày đề tài, người tham dự cùng xem video clip sơ nét về 7 kỳ Hội ngộ đã qua. Ðể hiểu, thông cảm và biết ơn danh nhân văn hóa Petrus Trương Vĩnh Ký, một trích đoạn phim "Petrus Trương Vĩnh Ký, cuộc đời và sự nghiệp" do đài truyền hình Thành phố Sàigòn thực hiện đã được trình chiếu.

Sau đó là các bài thuyết trình của ông Nguyễn Ðình Thỏa thuộc Cộng đồng Tôn giáo Baha'i với đề tài "Tương quan giữa khoa học và tôn giáo"; Ðạo huynh Huệ Khải với đề tài "Vô tri bất mộ, hữu tri đắc đạo"; Mục sư Trần Thanh Truyện với "Ðức khôn ngoan theo Kitô giáo".

Xen kẽ giữa các bài nói chuyện là những tiết mục văn nghệ của chủng sinh Ðại chủng viện Thánh Giuse, các thầy dòng Phanxicô, đoàn thanh thiếu niên thuộc Thánh tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc...

Trong giờ giải lao, các tham dự viên được mời đến xem triển lãm đèn dầu cổ từ thế kỷ thứ 16 và 17 với chủ đề "Ánh sáng muôn dân" tại nhà truyền thống. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết - Trưởng ban Văn hóa Tổng giáo phận, chủ nhân của hầu hết bộ sưu tập - đích thân đón tiếp và giới thiệu từng hiện vật trong triển lãm, giúp mọi người yêu quí hơn những ngọn đèn mang ánh sáng đến cho muôn dân.

Tại sảnh ngoài hội trường, nhiều người chăm chú thuởng lãm những bức ảnh liên quan đến hoạt động đối thoại liên tôn và đại kết của thế giới và Việt Nam, những hình ảnh của Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc về hoạt động liên tôn và ngày hội Giáng Sinh năm 2017... Họ vừa xem vừa hàn huyên, chụp ảnh, ghi cảm tưởng... Các chức sắc - và tín đồ tôn giáo khác nhau - tay bắt mặt mừng, tâm sự, trao đổi rất vui vẻ, thân tình và trân trọng.

Sau giờ giải lao, chương trình hội ngộ tiếp tục với đề tài "Chữ Trí trong Nho giáo" do Ðạo trưởng Ðại Bác Minh Lý Ðạo trình bày; đề tài "Duy tuệ thị nghiệp" do Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết trình. Tiếp đến, Câu lạc bộ Lửa Hồng, với bài "Vô biên", đã diễn tả khát vọng của tín đồ các tôn giáo cố gắng vượt trên thân phận bé nhỏ của mình để đi vào thế giới tâm linh.

Cuối buổi Hội ngộ, đại diện các tôn giáo lần lượt bước lên lễ đài đọc lời cầu nguyện của tôn giáo mình để cầu an cho các dân tộc và quê hương Việt Nam trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh.

Sau bài thánh ca 'Kinh Hòa Bình' và lời cảm ơn của linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, buổi Hội ngộ liên tôn 2018 đã kết thúc lúc 19g00. Mọi người chụp lưu niệm và dùng bữa cơm chay ấm tình huynh đệ tại căn-tin của Trung tâm Mục vụ.

(Nguồn: TT TGP SG)

L.G.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page