Ðức Giáo Hoàng lên án

vụ giết người Do thái ở Pittsburg

 

Ðức Giáo Hoàng lên án vụ giết người Do thái ở Pittsburg.

G. Trần Ðức Anh OP

Pittsburg (Vat. 29-10-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với dân thành Pittsburg bang Pennsylvania Hoa Kỳ về vụ khủng bố sát hại người Do thái tại đây.

Hôm thứ bẩy 27 tháng 10 năm 2018, một người Mỹ 46 tuổi đã đột nhập dùng súng AK-47 và nhiều súng ngắn khác bắn loạn xạ vào những người Do thái đến cầu nguyện tại Hội đường tên là "Cây Sự Sống" (Tree of Life) làm cho 11 người bị chết, 6 người khác bị thương trong đó có 4 nhân viên cảnh sát. Thủ phạm đã bị bắt. Hắn đã hô to khi thi hành vụ sát nhân: "Tôi muốn giết tất cả mọi người Do thái!"

Ðức Thánh Cha chia buồn và lên án bạo lực

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 28 tháng 10 năm 2018 với 10 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi bày tỏ sự gần gũi với thành phố Pittsburg ở Mỹ, và đặc biệt là với cộng đoàn Do thái, bị thương tổn hôm 27 tháng 10 (năm 2018) vì một cuộc khủng bố kinh khủng tại Hội đường Do thái. Xin Ðấng Tối cao đón nhận những người quá cố vào trong an bình của Chúa, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người bị thương. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều bị thương tổn hành vi bạo lực vô nhân đạo này. Xin Chúa giúp chúng ta dập tắt ngọn lửa oán thù đang lớn lên trong các xã hội chúng ta, củng cố ý thức nhân đạo, tôn trọng sự sống, các giá trị luân lý và dân sự, và sự kính sợ Thiên Chúa là Tình Thương và là Cha của mọi người".

Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ bày tỏ liên đới với các nạn nhân

Ðức Hồng Y DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, cũng đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân và các cộng đoàn Do Thái, đồng thời kêu gọi chính quyền Mỹ đối phó với tệ nạn dùng súng giết người. (Rei 28-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page