Các nghị phụ và dự thính viên

Thượng Hội Ðồng Giám Mục hành hương

 

Các nghị phụ và dự thính viên Thượng Hội Ðồng Giám Mục hành hương.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 25-10-2018) - Sáng 25 tháng 10 năm 2018, các nghị phụ và dự thính viên Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã thực hiện một cuộc hành hương dài 6 cây số cho đến mộ Thánh Phêrô Tông Ðồ.

Ðăng ký tham dự cuộc hành hương có 192 nghị phụ trong đó có 101 Giám Mục, 9 Hồng Y và 82 dự thính viên và chuyên gia giáo dân, cùng với 100 bạn trẻ thuộc giáo phận Roma. Tổng cộng khoảng 300 người.

Cuộc hành hương dài 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu lúc 8 giờ rưỡi sáng tại Trung Tâm Thánh Orione ở mạn bắc Roma, đi dọc theo con đường Francigena, tiến qua khu bảo vệ thiên nhiên ở Monte Mario để tới Quảng trường Thánh Phêrô lúc quá 11 giờ rưỡi. Trong hành trình này, các nghị phụ dừng lại tại 3 nơi để cầu nguyện và mặc niệm.

Nguồc gốc Via Francigena

Nguồn gốc cuộc hành hương theo con đường Francigena có từ thế kỷ thứ 9 và gồm 45 giai đoạn, bắt đầu từ cổng Nhà thờ Chính Tòa Canterbury bên Anh quốc, tiến qua Pháp, Thụy Sĩ, tới Ðền thờ Thánh Phêrô, và đến tận Jerusalem.

Giai đoạn chót tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Tại Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 12 giờ 15, các nghị phụ đã đồng tế thánh lễ do Ðức Hồng Y Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Lorenzo Baldisseri, chủ tế, trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Sáng kiến thực hiện cuộc hành hương này do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng đề xướng. (Cath.ch 23-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page