Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn

với Ấn Ðộ về tai nạn đường sắt

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với Ấn Ðộ về tai nạn đường sắt.

Gia Hy

Vatican (WHÐ 22-10-2018) - Trong bức điện được gửi đi ngày Chúa nhật 21 tháng 10 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 19 tháng 10 năm 2018 tại lễ hội truyền thống Dussehra ở bang Punjab, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Ðức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và chia sẻ với tất cả những ai bị ảnh hưởng vì thảm nạn này. Ngài cầu mong "ân sủng thiêng liêng của sự chữa lành, sức mạnh và bình an cho người bị thương và những người thân yêu của họ, cũng như cho chính quyền dân sự cùng lực lượng cứu hộ".

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, một tàu hỏa đã đụng vào đám đông tập trung lại để dự lễ hội Amritsa của Ấn giáo. Ðây là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm 2018 tại Ấn Ðộ.

(Vatican News, 21/10/2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page